Thụy Điển đang khát khao tìm lại chiến thắng đầu tiên trước người láng giềng kể từ năm 2007. Trong khi Đan Mạch muốn duy trì lợi thế trước hàng xóm ở cuộc thư hùng tại sân Friends Arena. Bán đảo Scandinavia sẽ dậy sóng đêm nay để xem ai sẽ hoàn thành mục tiêu!
Thụy Điển (áo vàng) sẽ tận dụng được lợi thế sân nhà để hạ Đan Mạch?
Friends Arena có nghĩa là “sân đấu của những người bạn”. Nhưng cuộc chạm trán đêm nay sẽ chẳng phải của những người bạn hay láng giềng, mà là cuộc chiến sinh tử giữa nền bóng đá của 2 quốc gia láng giềng giàu duyên nợ ở Bắc Âu. Trong lúc Na Uy còn không nhiều cơ hội tới VCK EURO 2016 sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Hungary rạng sáng qua, 2 đội bóng còn lại của bán đảo Scandinavia lại phải loại lẫn nhau.
Cách đây 23 năm, ĐT Đan Mạch đã đăng quang ở VCK EURO 1992. Đó là câu chuyện cổ tích đáng nhớ với bất kỳ NHM bóng đá nào, trừ người… Thụy Điển. Giữa hai đội tuyển Đan Mạch và Thụy Điển là cả một lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ. Vì thế, để Những chú lính chì đăng quang trên đất của mình là điều đáng quên với người Thụy Điển.
Dẫu được chơi trên sân nhà, song Thụy Điển lại mang nhiều nỗi lo hơn các vị khách khi vắng vài trụ cột vì chấn thương, đồng thời nhiều chủ lực còn lại chưa đạt thể lực như mong muốn. Tiền vệ chủ chốt Albin Ekdal – một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Thụy Điển ở hành trình vòng loại EURO 2016 và hậu vệ Pontus Jansson đều vắng mặt. Cả hai không kịp bình phục chấn thương mắt cá cho 2 trận đấu quan trọng với Đan Mạch.
Trong khi đó, cơ hội ra sân của những Emil Forsberg, Kim Kallstrom và Oscar Lewicki vẫn là 50/50. Nếu bộ ba tuyến giữa này không thể thi đấu, đó thực sự là nỗi lo vô cùng lớn cho HLV Erik Hamren. Bởi trong những trận vòng loại của năm 2015, tuyến giữa Thụy Điển đều trông cậy vào phong độ của 3 tên tuổi nói trên, đặc biệt là Kim Kallstrom. Dù đã 33 tuổi và không còn ở phong độ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm cùng bản lĩnh của cựu tiền vệ Lyon trở thành điểm sáng tuyến giữa đội chủ nhà.
Và một nỗi lo khác cho Thụy Điển là việc hai trụ cột Zlatan Ibrahimovic và Andreas Granqvist có thể bị treo giò ở trận lượt về, nếu dính thẻ vàng tại Friends Arena đêm nay. HLV Hamren sẽ phải nhắc nhở Ibra kiềm chế bớt những pha vào bóng hăng hái thái quá bởi nó có thể khiến toàn đội phải trả giá đắt. Tại Champions League mùa trước, Ibra cũng dính thẻ đỏ trong trận quyết đấu với Chelsea ở lượt về vòng 1/8, đẩy các đồng đội của anh ở PSG vào thế phải kịch chiến mới giành được vé đi tiếp.
Về phần mình, Đan Mạch cũng có những mất mát nhất định về lực lượng khi HLV Morten Olsen không thể có Andreas Bjelland, Nicolai Boilesen, Alexander Scholz và Leon Andreasen vì chấn thương. Mặc dù tự tin vì phong độ tốt trước Thụy Điển, nhưng rõ ràng trong hoàn cảnh hiện tại, Đan Mạch khó lòng gây bất ngờ tại sân Friends Arena. Bởi trong 3 trận gần nhất ở vòng loại EURO 2016, đội bóng của HLV Olsen đều không thắng và không ghi nổi bàn nào.
Thêm vào đó, việc liên tục phải thay đổi nhân lực trong mỗi lần triệu tập gần nhất khiến HLV Olsen cũng phải điều chỉnh chiến thuật cho đội nhà. Ở 4 trận vừa qua, Đan Mạch luôn ra sân với những sơ đồ khác nhau. Điều này ảnh hưởng rõ rệt tới kết quả của Những chú lính chì. Có vẻ như đây là điều kiện thuận lợi để đội chủ nhà Thụy Điển vượt qua đội bóng láng giềng trong ngày bán đảo Scandinavia dậy sóng.
Theo bongda+