Grand Slam trên đất Pháp năm ngoái chính là lần đăng quang sau cùng trước khi Nadal dính chấn thương và phải rời bỏ quần vợt hơn nửa năm trời. Với 2 danh hiệu mới nhất trên mặt sân đất nện ở Brazil và Mexico, Nadal đang có màn khởi động thuận lợi cho sự trở lại Roland Garros tháng 5 này.
Trận chung kết Giải Mexico tại Acapulco trưa 3-3 được dự báo là bài kiểm tra nghiệt ngã nhất đối với Nadal khi đối thủ của anh, đồng hương David Ferrer, vốn nổi tiếng là một chiến binh kiên cường và toàn thắng sau 19 trận gần nhất trên mặt sân đất nện. Ferrer là một thế lực thực sự tại giải đấu ở Mexico với 3 lần liên tiếp đăng quang tại đây.
Diễn biến trận đấu cho thấy, Ferrer hoàn toàn không đương cự nổi với đẳng cấp và sự lì lợm của Nadal. Những cú đánh thuận tay (trái) từ cuối sân của cựu số 1 thế giới này hơn hẳn đối phương về độ chuẩn xác và mức độ tinh quái của những đường bóng đánh trả rất nặng, đầy sức mạnh của anh thường xuyên khoét đúng vào những điểm trống về phòng ngự của Ferrer.
Nadal nhận cúp với nón truyền thống của Mexico
Chỉ trong vòng 30 phút, Nadal đã giành thắng lợi 6-0 ở ván thứ nhất. Chơi nỗ lực hơn ở ván 2 nhưng Ferrer chỉ giành được 2 bàn bởi khả năng phòng ngự tuyệt vời của “vua sân đất nện”, như những pha cứu bóng cuối sân với lưng quay về đối thủ! Kết thúc trận chung kết sau 65 phút với tỉ số 6-0, 6-2, Nadal chính thức soán ngôi của Ferrer để lần thứ hai đăng quang tại Mexico sau 8 năm.
Chiến thắng trước Ferrer là thời khắc quan trọng đối với Nadal trên hành trình trở lại. Cuộc lật đổ người đồng hương đang nắm giữ vị trí hạng 4 thế giới của chính anh trước kia cho thấy mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi, đúng như mong muốn của Nadal. Giờ thì tất cả hy vọng tay vợt Tây Ban Nha sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Giải Pháp mở rộng – danh hiệu mà số 1 thế giới N. Djokovic cũng còn thiếu và đang khát khao sở hữu. Năm ngoái, tay vợt Serbia thua Nadal trong lần đầu vào đến trận chung kết.
Theo NLD