Ngoại trừ chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Đức, ở lượt trận vòng loại đầu tiên nhiều ứng cử viên được đánh giá đủ sức cạnh tranh cho chức Vô địch chưa thực sự để lại ấn tượng. Hôm nay Tây Ban Nha thi đấu với Thụy Sỹ, tôi hy vọng đội ĐKVĐ châu Âu sẽ phô diễn một bộ mặt thuyết phục và giành được chiến thắng ấn tượng.
![]() |
Bảo Khanh dự đoán Tây Ban Nha sẽ dễ dàng giành chiến thắng |
Bóng đá Thụy Sỹ thời gian qua tiến bộ rất nhanh, đây cũng là một trong số những đội bóng đã thi đấu vòng loại cực kỳ xuất sắc và ấn tượng. Ngày hôm nay, có thể thầy trò Hitzfeld vẫn gây ra nhiều khó khăn cho ứng cử viên Vô địch Tây Ban Nha, nhưng để ngăn chặn đối thủ giành chiến thắng tôi nghĩ sẽ là một nhiệm vụ quá tầm với Thụy Sỹ.
Bộ khung Tây Ban Nha sở hữu đều là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, tất cả đang có phong độ rất cao và bất cứ ai cũng có thể tỏa sáng giúp đội nhà giành chiến thắng. Ở cặp đấu này, tôi nghĩ Tây Ban Nha sẽ vượt qua Thụy Sỹ với cách biệt 2 bàn thắng. Thụy Sỹ và Tây Ban Nha đều thi đấu theo trường phái tấn công, người hâm mộ sẽ có cơ hội được chứng kiến nhiều pha bóng đẹp ở trận đấu này.
Chilenắm giữ nhiều ưu thế
Ở khu vực Nam Mỹ, Chile chưa phải là một cái tên nổi bật nếu so với những cái tên truyền thống dày dạn như là Brazil, Argentina, Paraguay. Nhưng trong chuỗi trận vòng loại khu vực Nam Mỹ, lối chơi tấn công tập thể nhuần nhuyễn Chile cũng đã khiến cho nhiều đội bóng lớn phải khốn đốn.
![]() |
Bảo Khanh (áo xanh) đặt niềm tin vào Chile và Nam Phi – Ảnh: Minh Phương |
Chủ nhà Nam Phi rộng cửa thắng
Trong trận đấu khai mạc, đội chủ nhà chỉ giành được tỷ số hòa 1-1 trước Mexico. Nhưng cách tổ chức lối chơi của Nam Phi là rất ấn tượng và hiệu quả. Sự khởi dầu thuận lợi đó sẽ tạo ra bước đà tâm lý thuận lợi cho đội chủ nhà thêm tự tin trên con đường tìm kiếm chiếc vé vào vòng knock – out.
Lối đá phòng ngự phản công được các cầu thủ Nam Phi trình diễn rất khó đoán, đó có thể coi là thứ vũ khí giúp cho đội chủ nhà tạo ra được nhiều bất ngờ trước đối thủ. Uruguay cũng có được 1 điểm trong cuộc đối đầu với đội tuyển Pháp, nhưng Uruguay không phải là đội bóng có lối đá tấn công đa dạng, hầu như các đường bóng tấn công đều chỉ dồn vào chân sút Diego Forlan nên rất dễ bị bắt bài.