Vẫn biết Trương Thanh Hằng dành sức cho nội dung sở trường 800 m, nhưng tấm huy chương bạc Hằng giành được đem lại cảm giác tiếc nuối. Nếu Thanh Hằng thi đấu đúng sức, cô đã có thể giành huy chương vàng, đồng nghĩa với tấm vé tham dự Olympic London 2012 nội dung 1500m.

Giải điền kinh Vô địch châu Á đã bước sang ngày thi đấu thứ ba. Mọi sự chú ý của người hâm mộ nước nhà đổ dồn về nội dung 1.500m nữ, nơi đội tuyển điền kinh Việt Nam đang sở hữu nhà vô địch SEA Games, HCB Asiad 16 Trương Thanh Hằng.

Ngay khi sang Nhật tham dự giải này, Thanh Hằng đã nhận được thông tin không thể vui hơn khi vận động viên gốc Ethiopia từng vượt qua Hằng để giành HCV ở Asiad 16 là Maryam Yusuf Jamal không tham dự giải này, đồng nghĩa với cơ hội giành HCV cho Hằng là rất lớn.

 

Cơ hội giành vé dự Olympic London nội dung 800m vẫn rộng mở cho Thanh Hằng

 

Thậm chí, trong danh sách đăng ký thi đấu, Hằng là vận động viên có thành tích cá nhân gần đây tốt nhất khi đạt thông số 4’09’’58 lập được tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm ngoái. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu Hằng tiếp tục chỉ cần giữ được thành tích này là gần như chắc chắn cầm chắc 1 HCV.

Nhưng điều đó đã không xảy ra bởi thành tích chiều hôm qua của Hằng thậm chí còn khá thấp, khi chỉ về đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 4’18’’40, kém kỷ lục mà Hằng thiết lập cuối năm 2010 tới hơn 9 giây, kém người về nhất ở nội dung này là Regasa (Bahrain, 4’15’’91) gần 3 giây.

Thật đáng tiếc bởi nếu như Hằng thi đấu với đúng sức mình, tấm HCV đã nằm trong tay và Hằng đương nhiên có mặt tại Olympic Lon Don vào năm sau mà không cần quan tâm đến việc có đoạt chuẩn B hay chưa. Dù sao thì mục tiêu chủ yếu của Hằng tại giải năm nay tập trung vào nội dung sở trường 800m.

Tất cả đều hy vọng đây mới chính là nội dung mà Trương Thanh Hằng vào trận với tất cả vốn liếng của mình nhằm mang về tấm vé tham dự Thế vận hội đầu tiên cho điền kinh Việt Nam.

Hôm nay (9/7), Hằng sẽ bước vào nội dung 800 m sở trường, tranh tài cùng 9 vận động viên khác. Thành tích cá nhân của Hằng tại Asiad 16 đã đạt chuẩn B Olympic 2012 (2’00’’91). Ở nội dung này, Hằng sẽ gặp rất nhiều đối thủ lớn như đối thủ số một Margarita Matsko (Kazakhstan), người đã vượt qua Thanh Hằng trên đường chạy 800m nữ Asiad 16 với thành tích 2’00’’29.

Chưa hết, giải năm nay còn xuất hiện một vận động viên rất trẻ người Ấn Độ Tintu Luka với thông số tốt nhất là 1’59’’17, tương đương chuẩn A Olympic. Cửa giành HCV là rất khó nhưng Thanh Hằng không nên quan tâm về điều đó. Hằng chỉ cần chiến thắng chính mình, tái lập thành tích tại Quảng Châu (Trung Quốc) là có thể giành vé tới London năm sau một cách đường hoàng.

Tất cả người hâm mộ đều chúc cho Trương Thanh Hằng lập được kỳ tích này, giải tỏa cơn khát tham dự Olympic của điển kinh nước nhà trong suốt gần 1 năm nay.

Cũng trong ngày hôm qua, một vận động viên khác của Việt Nam là Dương Thị Việt Anh đã bước vào nội dung 7 môn phối hợp. Dù không được đánh giá cao và tham dự giải với mục tiêu cọ xát nhưng Việt Anh đã đứng nhất ở nội dung sở trường nhảy cao với thành tích 1m79.

Tuy nhiên, mọi thứ gần như chấm hết với Việt Anh khi ở nội dung 200m, vận động viên này đã bỏ cuộc mà chưa biết lý do. Đây không phải là vận động viên duy nhất của Việt Nam bỏ cuộc tại giải. Trước đó, vận động viên Nguyễn Đình Cương, do trục trặc về thủ tục, đã phải hủy bỏ nội dung 1.500m.

Một vận động viên khác là Nguyễn Văn Lai cũng không có trong danh sách xuất phát ở nội dung 10.000m. Trong khi đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của Vũ Văn Huyện ở nội dung 10 môn phối hợp. Nhà vô địch SEA Games 25, HCĐ Asiad 16 chỉ thi được 4 nội dung là 100m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, được tổng cộng 3029 điểm, tạm xếp thứ 6/8.

Đến nội dung thứ 5 là chạy 400m thì Vũ Văn Huyện xin bỏ cuộc. Nguyên nhân là do vận động viên này bị cảm cúm và nên quyết định không tham gia các nội dung còn lại. Rất đáng tiếc bởi cơ hội giành ít nhất 1 tấm HCĐ với Huyện là nằm trong tầm tay khi các nội dung còn lại như ném lao, ném đĩa, chạy vượt rào…đều là thế mạnh của Vũ Văn Huyện.

Rõ ràng là trước sân chơi lớn như giải Vô địch châu Á, điền kinh Việt Nam đã chưa có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, khiến các vận động viên gặp nhiều thiệt thòi.

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *