Côn trùng "Frankensteins" – loại côn trùng quái dị đã được phát hiện trong các hóa thạch tại Brazil.
Đây là những sinh vật thời tiền sử có cánh và cơ thể trung bình bằng một con chuồn chuồn, các tĩnh mạch cánh được sắp xếp như một con phù du và chân trước giống như chân một con bọ ngựa.
"Đó là một kết hợp các đặc điểm rất kỳ lạ từ các nhóm côn trùng không có liên quan," một trong các nhà nghiên cứu khám phá ra nhóm mới này của côn trùng, Günter Bechly, một nhà cổ sinh vật học tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Stuttgart, Đức cho hay.
Từ hai hóa thạch trưởng thành và khoảng 30 hóa thạch ấu trùng tại Brazil và hiện đang có trong bộ sưu tập trên khắp thế giới, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một loại hóa thạch mới chứa nhiều loài được gọi là Coxoplectoptera.
Nhóm mới này được đặt tên cho côn trùng đã biến mất, mà không có hậu duệ hiện đại, và những hóa thạch có niên đại 120 triệu năm.
Một nhà côn trùng học tại bảo tàng là Bechly và đồng nghiệp Arnold Staniczek khi khảo sát một cuốn sách về các hóa thạch Crato ở Brazil đã phát hiện ra những hóa thạch côn trùng trưởng thành có gì đó rất đặc biệt trong bộ sưu tập của bảo tàng.
Bộ sưu tập này đã bảo quản tốt hàng chục nghìn hóa thạch ở một giai đoạn quan trọng trong quá trình tiến hóa của con trùng, theo Bechly.
Mỗi ấu trùng đã có một hình dạng cơ thể cao rộng hơn, giống như một con tôm nước ngọt. Dựa trên đặc điểm ấu trùng có chân giữa và chân sau rút ngắn, bộ xương ngoài dày, mỏ ăng-ten lớn và chi trước giống bọ ngựa, những loài côn trùng non rất có thể độn thổ một phần vào dưới nước bùn và chờ để phục kích con mồi, các nhà nghiên cứu suy đoán.
Ấu trùng Coxoplectoptera |
Mặc dù có những đặc trưng tổng hợp một số loài côn trùng khác, Coxoplectoptera có thể liên quan tới loài côn trùng mayflies. Đó là côn trùng với đôi cánh màng mỏng manh có một giai đoạn ấu trùng thủy sản và giai đoạn trưởng thành trên mặt đất thường kéo dài ít hơn 2 ngày.
Theo datviet