Khoảng 60 đôi giày dép thuộc về những người lính thời La Mã vừa được các nhà khảo cổ học khai quật tại một công trường xây dựng ở Camelon, Scotland.

Những đôi giày dép 2.000 năm tuổi làm bằng da cùng với đồ trang sức, tiền xu, đồ gốm, xương động vật được phát hiện tại khu vực nằm ở biên giới phía bắc của Đế chế La Mã xưa kia.

Một phần pháo đài thuộc Đế chế La Mã vừa mới được khai quật

Nơi chôn giữ chúng là cái rãnh nằm bên cổng ra vào một pháo đài xây dựng vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên dọc theo bức tường Antonine Wall. Bức tường là một hàng rào phòng thủ lớn chắn ngang đảo Anh mà người La Mã xây dựng nhằm ngăn chặn người Picts tiến xuống.

Những đôi giày dép được đóng đinh này là của các sĩ quan chỉ huy và chiến binh La Mã tại pháo đài. Điều đặc biệt là chúng chỉ được sử dụng một lần, nhà khảo cổ học Martin Cook cho biết. Cho nên, mặc dù bị vứt bỏ nhưng chúng vẫn còn tương đối tốt.

Những chiếc giày được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn tương đối tốt

Tại khu vực khai quật, người ta cũng tìm thấy phần còn lại của một pháo đài khác cùng hệ thống trận địa La Mã được xây dựng vào thế kỷ đầu tiên. “Đây là pháo đài hình vuông với những bức tường đá và ba hoặc bốn rãnh mương xung quanh”, Cook nói thêm. Ngoài ra còn có một cái rìu, ba hoặc bốn con dao, đồ gốm, đồ thủy tinh, và những chiếc lọ.

“Có thể nói nó là một trong những pháo đài vô cùng quan ở Scotland. Đây là cuộc khai quật có giá trị nhất trong sô các cuộc khai quật đã diễn ra tại Scotland trong thập kỷ qua”, Cook chia sẻ.

Người La Mã được cho là đã từ bỏ bức tường Antonine Wall và rút lui về phía nam nước Anh vào khoảng năm 165.  

Theo baodatviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *