Chính phủ Nepal ngày 20/7 cho biết, nước này đã đề nghị thực hiện một cuộc khảo sát mới về chiều cao của đỉnh Everest để chấm dứt “sự mập mờ” về chiều cao chính xác của đỉnh núi cao nhất thế giới này.

Tổng chiều cao chính thức của Everest được xác định là 8.848m. Tuy nhiên, con số này đã trở thành cuộc tranh cãi dai dẳng giữa hai quốc gia láng giềng Nepal và Trung Quốc. 

Everest được coi là nóc nhà của thế giới

Phía Trung Quốc tranh luận rằng, đỉnh Everest phải được tính dựa trên chiều cao của đá, còn Nepal thì nhất quyết phải tính theo chiều cao của đỉnh tuyết, có nghĩa cao hơn đá 4m. 

Đỉnh núi được xem là nóc nhà của thế giới này nằm cắt ngang qua đường biên giới giữa hai quốc gia. Năm ngoái, hai bên đã nhất trí đỉnh Everest nên xác định là cao 8.848m. 

Nhưng phát ngôn viên Chính phủ Nepal Gopal Giri nói với Thông tấn xã AFP rằng, trong các cuộc đàm phán về biên giới giữa hai nước, các quan chức Trung Quốc thường sử dụng chiều cao của đá. 

Chúng tôi đã bắt đầu tính toán để làm rõ sự nhầm lẫn này. Ngày nay chúng tôi có công nghệ và nguồn lực, chúng tôi có thể tự đo lấy” – Ông Giri nói. – “Đây là lần đầu tiên Chính phủ Nepal đo chiều cao của đỉnh núi”. 

Ông cho biết, Nepal sẽ thiết lập các trạm đo đạc ở 3 vị trí khác nhau sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và công việc đo đạc có thể kéo dài trong hai năm.

Kể từ khi Sherpa Tenzing Norgay và Edmund Hillary lần đầu tiên chinh phục đỉnh núi năm 1953, đã có hàng nghìn người lên đến đây nhưng chiều cao chính xác của nó vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi từ lần đo đầu tiên năm 1856. 

Chiều cao được chấp nhận rỗng rãi là 8.848m lần đầu tiên được Ấn Độ đưa ra trong cuộc khảo sát năm 1955. 

Tuy nhiên, các nhà địa chất cho rằng, dự đoán của cả hai quốc gia về chiều cao đỉnh Everest vẫn có thể sai. Họ nói, đỉnh Everest đang trở nên cao hơn khi Ấn Độ dần bị đẩy xuống thấp hơn Trung Quốc và Nepal vì sự dịch chuyển của các mảng lục địa. 

Tháng 5/1999, một nhóm khoa học người Mỹ sử dụng công nghệ GPS đã ghi nhận được chiều cao 8.850m. Con số này hiện được Hội địa lý quốc gia Mỹ sử dụng, mặc dù nó không được Nepal chính thức chấp nhận.   

Theo bee

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *