Các nhà khoa học đã giải mã bộ gene của vi khuẩn gây ra cái chết Đen – một trong những bệnh dịch hạch tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Phát hiện này được công bố trong Tạp chí khoa học Nature.

Một nhóm các nhà khoa học Đức, Canada và Mỹ đã thu thập DNA của vi-rút từ răng và xương của nạn nhân bệnh dịch hạch thời cổ đại, đã được khai quật từ một nghĩa trang ở London.

Cái chết đen giết chết 50% dân số châu Âu ở thế kỷ XIV

Tiến hành so sánh kỹ lưỡng NDA giữa vi khuẩn cổ đại và các chủng vi khuẩn hiện đại, các nhà khoa học tìm thấy các biến thể trực tiếp của vi khuẩn thời Trung cổ vẫn còn tồn tại tới ngày nay. “Hậu duệ” vi khuẩn cái chết Đen đã giết chết khoảng 2.000 người mỗi năm, chủ yếu ở các nước đang phát triển, theo các nhà khoa học. 

“Điều này sẽ đem lại cho chúng ta những hiểu biết về sự phát triển của các tác nhân gây bệnh cho con người và những đại dịch trong lịch sử”, ông Johannes Krause tại trường Đại học Tubingen của Đức, người tiến hành nghiên cứu này cho biết.

Cái chết Đen là bệnh dịch hạch chết người diễn ra ở châu Âu thời Trung cổ, xóa sổ 30 triệu người, chiếm khoảng 50% dân số trên lục địa, chỉ trong vòng 5 năm, vào giữa những năm 1347 – 1351.

Các ổ dịch đầu tiên của bệnh dịch hạch xảy ra ở Trung Quốc cách đây hơn 2.600 năm. Sau đó, nó lan sang Châu Âu qua Trung Á theo “con đường tơ lụa”. Các nhà khoa học đã vạch ra cây gia đình của 17 chủng vi khuẩn Y. pestis này vào năm ngoái.

Về sau, nó đã lan truyền sang châu Phi, có thể do một cuộc thám hiểm dẫn đầu của thuyền viên Trung Quốc, Zhang He trong thế kỷ XV. Trong cuối thế kỷ XIX, dịch hạch đã đến Hoa Kỳ từ Trung Quốc, từ các cảng ở California tới Hawaii.

Theo baodatviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *