Các nhà khoa học cho biết, họ đã tìm thấy hoá thạch của loài khủng long được coi là tổ tiên của khủng long hung bạo T.rex, với kích thước nhỏ hơn 100 lần.
Khoảng 125 triệu năm trước, loài khủng long nhỏ bé Tyrannosaurus rex “trôi dạt” đến phía Đông Bắc Trung Quốc. Theo nhà cổ sinh vật học Paul Sereno, loài thú ăn thịt “đời đầu” này nặng khoảng 69 kg, nhỏ hơn khoảng 100 lần so với loài khủng long T.rex xuất hiện hàng triệu năm sau đó.
Được miêu tả lần đầu trên tạp chí Science Express, ấn phẩm trực tuyến của tạp chí Khoa học, loài khủng long này được gọi là Raptorex kriegsteini. Theo báo cáo của Sereno, Raptorex có đầy đủ đặc điểm của T.rex, bao gồm đầu to, cánh tay nhỏ và đôi chân gầy, cao nhưng với kích thước nhỏ hơn.
![]() |
Hình vẽ minh hoạ khủng long T.rex và "tổ tiên" của mình |
Loài khủng long T.rex khổng lồ “xâm chiếm” phần lớn trái đất từ khoảng 90 triệu năm trước cho đến khi tuyệt chủng từ 65 triệu năm trước. Theo các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Chicago và các nhà thám hiểm của National Geographic, Raptorex có đôi chân dài 2,74 m.
Các phần hoá thạch của chúng được tìm thấy ở phía Bắc Trung Quốc, ra khỏi đất nước này qua con đường buôn lậu và được nhà sưu tầm Henry Kriegstein thu mua. Sau đó, Kriegstein đã trao tặng toàn bộ phần hoá thạch tìm thấy cho khoa học và chúng sẽ sớm quay trở lại quê hương Trung Quốc.
Sereno cho biết, phần hoá thạch được tìm thấy trong một khối đá, cho phép các nhà nghiên cứu tìm được dấu vết nguồn gốc xuất xứ. Phần xương của con vật cho thấy, chúng chết ở độ tuổi 5 hoặc 6, được coi là tuổi “thanh thiếu niên” đối với khủng long, 10 là tuổi trưởng thành và khoảng 20 tuổi khủng long đã được lên hàng “lão”.
Chuyên gia khủng long, John R. Horner, đến từ Viện bản tàng Rockies, Đại học bang Montana, tỏ ra cẩn trọng với kết quả này. “Rất khó để đánh giá kết luận của họ. Bản báo cáo này khá thú vị, tuy nhiên kết quả cho thấy, có một số điểm khác biệt giữa hai loài. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng để bác bỏ lý thuyết rằng Raptorex là tổ tiên của T.rex”, ông nói.
Theo baodatviet