0/08, 7:47 am Vua bãi biển của Ấn Độ

Lâu đài trên cát phải đắp rất lâu mới hoàn thành, nhưng chỉ cần một đợt sóng xô, lâu đài sẽ sụp đổ. Đây có thể đơn thuần là trò chơi trẻ con đối với nhiều người, nhưng đối với anh Sudarsan Pattnaik, bãi cát là nơi anh thỏa sức sáng tạo nghệ thuật, thể hiện sự vui buồn của con người.

Nguyên liệu chính mà anh Sudarsan Pattnaik dùng là cát và nước. Qua bàn tay tài hoa, anh đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm mang tính nghệ thuật cao. Trong số những tác phẩm của anh, có tác phẩm cao đến 40 mét. Nhà nghệ thuật trẻ Sudarsan Pattnaik rất thích tìm cảm hứng sáng tác trên bãi cát. Anh cũng không ngờ những tác phẩm trên bãi cát của anh lại có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Anh bỏ việc vẽ tranh tĩnh vật chuyển sang dùng cát đắp thành những vật dụng do anh nghĩ, và ngày càng đam mê công việc mới này. Lòng nhiệt tình, tâm huyết của anh đối với loại hình nghệ thuật này đã có sự đền đáp sứng đáng. Chủ đề tác phẩm trên cát của anh rất độc đáo và tay nghề siêu phàm của anh đã nổi tiếng thế giới. Hiện anh được mọi người ca ngợi là vua bãi biển của Ấn Độ.

Năm ngoái, ở Berlin, anh Sudarsan Pattnaik đã giành giải vô địch về sáng tác trên cát. Đối với anh, đó là một thành tựu vô cùng to lớn, vì từ thế kỷ XIV đã có những cuộc thi sáng tác trên cát, mà người Ấn Độ thì chưa giành được giải.

Anh Sudarsan Pattnaik cũng thường suyên sáng tác những chủ đề nhạy cảm đang được nhiều người quan tâm như thế giới hòa bình, sóng thần, khủng bố, bệnh ung thư…Anh còn dùng cát để xây dựng nên hình tượng những lăng tẩm nổi tiếng của Ấn Độ như đền Taj Mahal. Tuy có quy mô nhỏ nhưng ngôi đền Taj Mahal – tác phẩm của anh cũng rất hoàn mỹ, các chi tiết vẫn rất rõ nét và tinh tế.

Hoa Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *