Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8 TP.HCM, vợ chồng vô sinh hiếm muộn được khám và điều trị toàn diện với “Liệu pháp cặp đôi” giúp tăng tỷ lệ thành công, đồng thời chăm sóc sức khỏe sinh sản của nam giới, tăng chất lượng cuộc sống.

Đó là thông tin được các bác sĩ Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chia sẻ trong Chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến “Hiểu đúng về ‘liệu pháp cặp đôi’ trong điều trị hiếm muộn tăng cao tỷ lệ có thai, sinh con khỏe mạnh, tiết kiệm chi phí”, được phát sóng vào ngày 19/09 vừa qua.

Các bác sĩ trong chương trình tư vấn trực tuyến

ThS.BS Lê Đăng Khoa – Trưởng đơn vị IVF Tâm Anh Quận 8 TP.HCM, cho biết, vô sinh hiếm muộn không chỉ là “câu chuyện riêng” của người vợ, hoặc người chồng, mà đó là vấn đề cả vợ và chồng cùng phải trải qua. Tuy nhiên hầu hết các cơ sở y tế và trung tâm hỗ trợ sinh sản hiện nay chỉ chú trọng điều trị ở người vợ, chỉ cần biết nam giới có tinh trùng hay không, mà đôi khi quên mất người bạn đời của họ. Ngược lại, các trung tâm nam khoa chỉ đơn thuần điều trị triệu chứng hoặc các bệnh lý nam khoa, không điều trị cho người vợ và thiếu hệ thống phòng lab với những công nghệ hiện đại hỗ trợ đắc lực khiến vợ chồng không được điều trị triệt để.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8 TP HCM (IVF Tâm Anh Quận 8 TP HCM), các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận khám và điều trị cho vợ chồng vô sinh hiếm muộn lâu năm, tiền căn thất bại ở nhiều nơi do điều trị rải rác và đơn độc chỉ vợ hoặc chồng.

“Liệu pháp cặp đôi” đang được ứng dụng tại IVF Tâm Anh Quận 8 TP HCM cụ thể là các bác sĩ khám và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, toàn diện cho cả vợ và chồng ngay tại một trung tâm, giúp người bệnh không cần đi lại nhiều nơi, giảm khó khăn và chi phí. Việc điều trị toàn diện cho vợ chồng cũng giúp tăng cao tỷ lệ thành công, giúp sớm có con khỏe mạnh và cải thiện hạnh phúc vợ chồng.

Trên thực tế, mỗi vợ chồng vô sinh hiếm muộn có những đặc điểm và tình trạng bệnh lý, nội tiết khác nhau. Tùy tình trạng bệnh lý, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Các phác đồ hiện đại được ứng dụng cho “liệu pháp cặp đôi” tại IVF Tâm Anh Quận 8 TP.HCM điển hình như: Điều trị đồng thời bệnh lý gây vô sinh ở vợ và chồng, trữ noãn/tinh trùng ở trường hợp người vợ/chồng cần điều trị lâu dài, vi phẫu tích mô tinh hoàn tìm tinh trùng (micro-TESE) song song cùng ngày chọc hút noãn (trứng) của người vợ… Với hệ thống phòng lab được thiết kế độc quyền “lab trong lab” tiêu chuẩn siêu sạch ISO 5, trang bị các công nghệ chuyên sâu hiện đại, chuyên viên phôi học thực hiện thụ tinh ống nghiệm từ tinh binh và noãn tươi, nuôi cấy trong hệ thống tủ nuôi cấy trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo AI giúp tăng chất lượng phôi, tăng tỷ lệ thành công.

ThS.BS Lê Đăng Khoa tại chương trình

Nhờ những công nghệ và phác đồ điều trị hiện đại, tại IVF Tâm Anh tỷ lệ IVF thành công lên đến 80.5% ở vợ chồng dưới 28 tuổi; 76.5% từ độ tuổi 28-35; 69.3% ở vợ chồng từ 35-40 tuổi; vợ chồng trên 40 tuổi dù tình trạng bệnh lý thường khó điều trị nhất nhưng tỷ lệ thành công đến 44.1%. Đây là những con số đặc biệt ấn tượng hiếm có Trung tâm Hỗ trợ sinh sản nào tại Việt Nam đạt được.

Trong chương trình, nhiều nam giới gửi băn khoăn về chương trình nhờ sự tư vấn của các bác sĩ, bởi gặp những vấn đề khó nói trong sức khỏe sinh sản, sinh lý, sinh dục.

Một độc giả nam giấu tên cho hay “vợ chồng vô sinh 5 năm, từng điều trị IVF tại một phòng khám tư. Thời điểm đó, tôi giảm ham muốn, khi cố gắng đến lần thứ ba, tôi mới xuất tinh được. Khi về nhà vùng kín sưng tấy phù nề, và chất lượng cuộc sống cũng giảm nhưng không ai quan tâm. Đó trở thành nỗi ám ảnh”.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy – Trưởng đơn vị Nam học IVF Tâm Anh cho hay, rất nhiều nam giới trải qua cảnh buồn tủi này, cảm giác đơn độc khi điều trị IVF, các bệnh lý thầm kín không được phát hiện và điều trị sớm.

Tại IVF Tâm Anh, các bác sĩ tiếp nhận nhiều trường hợp nam giới gặp các tình trạng viêm nhiễm cơ quan sinh dục (do thiếu kiến thức trong vệ sinh, thừa da bao quy đầu) hoặc tình dục thiếu an toàn, rối loạn tình dục, nam giới xuất tinh sớm, giảm khả năng sinh sản do các bất thường vùng kín như cong dương vật, khó quan hệ vợ chồng, dị tật lỗ tiểu đóng thấp, bệnh lý nam khoa như thoát vị bẹn, u bướu… ngày càng xuất hiện nhiều ở các cặp đôi khi đi khám sức khỏe sinh sản.

Song song với điều trị vô sinh hiếm muộn các bác sĩ IVF Tâm Anh còn giúp cho các quý ông phát hiện sớm và điều trị triệt để các bệnh lý nam khoa, hướng dẫn chăm sóc vùng kín đúng cách, giải quyết triệt để tình trạng viêm nhiễm… Các chiến lược phẫu thuật “2 trong 1” (micro-TESE kết hợp mổ giãn tĩnh mạch thừng tinh, “3 trong 1” (micro-TESE kết hợp mổ giãn tĩnh mạch thừng tinh và thông nối ống dẫn tinh)… giúp nam giới vừa sớm có con vừa hồi phục khả năng sinh sản và tăng cường chất lượng cuộc sống.

“Sự kết hợp điều trị toàn diện và triệt để này hiện chỉ được triển khai tại IVF Tâm Anh, giúp nam giới được chăm sóc trọn vẹn và đầy đủ về sinh lý cũng như sinh dục, cải thiện chất lượng cuộc sống”, Bác sĩ Huy nhấn mạnh.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy trong chương trình

Chủ đề “Liệu pháp cặp đôi” được hàng nghìn bạn đọc quan tâm. Nhiều vợ chồng vô sinh hiếm muộn liên tục gửi những chia sẻ đến chương trình, về những lần điều trị thất bại ở các cơ sở trước đó, điển hình như mọi vợ chồng đều áp dụng chung một phác đồ, không được khám và tư vấn kỹ lưỡng, công nghệ nuôi cấy phôi chỉ đến giai đoạn ngày 3… Sau điều trị thất bại, không ít vợ chồng mất tinh thần, tốn kém kinh tế.

Theo ThS.BSNT Trần Ngọc Hà Giang – Bác sĩ đơn vị IVF Tâm Anh Quận 8, thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh cao nhất trên toàn cầu, nguyên nhân vô sinh từ nam giới chiếm 40% tương đương nữ giới, 20% từ cả vợ và chồng hoặc chưa rõ nguyên nhân.

ThS.BSNT Trần Ngọc Hà Giang tại chương trình

Tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng do nhiều nguyên nhân về môi trường sống ô nhiễm, lối sống thiếu khoa học, lạm dụng thuốc lá và các chất kích thích, di truyền, đột biến gen, bệnh lý, chấn thương, độ tuổi lớn… Trì hoãn điều trị trong thời gian kéo dài có thể khiến tăng khó khăn trong điều trị do lớn tuổi, tích tụ bệnh lý do môi trường hoặc lỗi di truyền…

Do đó vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có thai, 6 tháng với trường hợp phụ nữ ngoài 35 tuổi nên đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản uy tín và ứng dụng công nghệ hiện đại để được khám và điều trị toàn diện, tăng tỷ lệ thành công, rút ngắn thời gian mong con với chi phí thấp nhất.

Hoài Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *