Kỹ thuật mới mổ nội soi 2 cổng (UBE) giúp người bệnh ít tổn thương mô, cơ và xương, giải quyết triệt để khối thoát vị và các tổn thương, phục hồi nhanh, về nhà sớm chỉ trong 2-3 ngày.

Thông tin trên được các chuyên gia, bác sĩ phẫu thuật thần kinh – cột sống thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết trong chương trình Tư vấn trực tuyến: “Kỹ thuật mới UBE: Mổ nội soi cột sống – thần kinh, Điều trị hiệu quả thoát vị đĩa đệm – đau thần kinh tọa, Xâm lấn tối thiểu – phục hồi nhanh” được tổ chức bởi Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, diễn ra vào tối 30/8/2024.

Chương trình thu hút hơn 110 nghìn lượt xem trực tiếp và xem lại trên các nền tảng số. Hàng trăm câu hỏi của khán giả đã gửi về, được các chuyên gia, bác sĩ giải đáp kịp thời.

Chương trình Tư vấn trực tuyến: Kỹ thuật mới UBE: Mổ nội soi cột sống – thần kinh, Điều trị hiệu quả thoát vị đĩa đệm – đau thần kinh tọa, Xâm lấn tối thiểu – phục hồi nhanh”

TS.BS Nguyễn Đức Anh, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết hiện nay số người mắc các bệnh thoái hóa cột sống – thần kinh ngày càng phổ biến và gia tăng, đặc biệt xuất hiện ở độ tuổi trên 40. Biểu hiện bệnh thoái hóa cột sống rất đa dạng, triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là đau lưng. Bệnh nhân thường đến khám và than phiền với bác sĩ đau lưng, nóng rát hoặc tê xuống mông, gót chân, đi lại khó khăn… Người bệnh nhẹ được điều trị bảo tồn bằng các liệu pháp cơ học như nghỉ ngơi, vật lý trị liệu, massage. Những trường hợp đau nhiều hơn, điều trị bằng phương pháp cao hơn như dùng thuốc, điều trị ít xâm lấn như phong bế, tiêm tê bằng sóng cao tần. Đối với những người bệnh có những tổn thương rõ ràng, trên hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp X-quang thấy những tổn thương như thoát vị đĩa đệm, hẹp – xẹp ống sống, u cột sống, các tổn thương chèn ép dây thần kinh…, sẽ được chỉ định điều trị ngoại khoa (phẫu thuật).

BS.CKII Đặng Bảo Ngọc, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã và đang áp dụng kỹ thuật mới mổ thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống là mổ nội soi cột sống 2 cổng UBE. Trong đó, một cổng giúp đưa ống nội soi vào, một cổng đưa dụng cụ phẫu thuật vào. Bác sĩ chỉ cần rạch hai đường mổ siêu nhỏ để tiếp cận, quan sát và loại bỏ triệt để các tổn thương, mang lại kết quả khả quan và chất lượng sống tốt cho người bệnh.

Nói về tính ưu việt của phương pháp mổ nội soi 2 cổng (UBE) so với kỹ thuật mổ truyền thống, BS.CKI Lê Xuân Sang, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, do cấu trúc cột sống nằm rất sâu dưới các phần mô cơ dày, nếu muốn can thiệp các tổn thương thoái hóa cột sống, hẹp ống sống, thoát vị đĩa đệm, chèn ép dây thần kinh, gù, vẹo, mất vững… bằng phương pháp mổ mở truyền thống, bác sĩ sử dụng mắt thường quan sát, phải rạch đường mổ dài 5 – 10 cm, chấp nhận hy sinh các mô lành, gân cơ, xương lành của người bệnh. Người bệnh thường phải nằm viện lâu khoảng 10 ngày đến một tháng.

Trong khi đó, với phương pháp mổ nội soi, đặc biệt là mổ nội soi 2 cổng một bên (UBE), chỉ cần đường mổ siêu nhỏ 4-7mm, bác sĩ đã có thể tiếp cận và loại bỏ các tổn thương, giúp hạn chế tối đa tàn phá mô, cơ lành của người bệnh.

Nhờ có hệ thống camera trong ống nội soi truyền lên màn hình chất lượng cao, bác sĩ có thể quan sát, đi vào tận ngóc ngách của tổn thương. Từ đó, bác sĩ có thể xử lý triệt để các tổn thương nhỏ nhất mà phương pháp mổ truyền thống không thể quan sát hết được. Người bệnh phục hồi nhanh, về nhà sớm, chỉ 2-3 ngày xuất viện.

Khán giả Trần Ngọc Linh hỏi: “Em bị thoái hoá đốt sống cổ chèn dây thần kinh, đau xuống tới thắt lưng, lan xuống chân phải gây tê mỏi, thường xuyên mất ngủ do khó chịu chân và thiếu máu não. Bệnh viện Tâm Anh có phương pháp phẫu thuật nào hiệu quả giúp nhanh hồi phục, giảm biến chứng hậu phẫu không? Em có thể mổ bằng phương pháp mổ nội soi UBE không?”.

TS.BS.Nguyễn Đức Anh trả lời, bạn Linh có dấu hiệu của thoái hóa cột sống cổ, đau thắt lưng và có lan xuống chân. Để xác định chính xác, bác sĩ cần thực hiện thêm các xét nghiệm, thăm dò chẩn đoán và khám lâm sàng trước khi đặt vấn đề điều trị. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và TP.HCM đều trang bị hệ thống phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng và máy móc hiện đại giúp chẩn đoán chính xác và ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh lý này. Mục tiêu giúp giải phóng chèn ép các tổn thương gây đau thần kinh. Sau phẫu thuật, chỉ nằm viện theo dõi 2-3 ngày.

Bác sĩ mổ thoát vị đĩa đệm cho chị Yến bằng phương pháp mổ nội soi UBE.

Khán giả Trần Bảo Lâm hỏi: “Tôi 40 tuổi, bị thoái hóa cột sống lưng và thoát vị đĩa đệm. Lưng rất đau và không thể đứng thẳng lên được, chân tê. Liệu tôi có bị liệt hay không, điều trị như thế nào?”.

BS.CKII Đặng Bảo Ngọc trả lời, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm gây chèn ép dây thần kinh, gây tê lưng, mông, chân… theo đường đi của rễ thần kinh. Triệu chứng của bạn giống thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cần làm thêm một số xét nghiệm nữa thì mới đánh giá chính xác có cần phẫu thuật hay không. Triệu chứng đau tê xuống chân cần đi khám sớm để bác sĩ chỉ định chụp CT, đo điện cơ xác định rõ ràng dây thần kinh có bị chèn ép nhiều hay không và có cần phải mổ không…

Sau mổ nội soi cột sống UBE, người bệnh thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, thoái hóa cột sống, gai cột sống chèn ép dây thần kinh… cần nghỉ ngơi và có thể tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng theo tư vấn của bác sĩ.

Rất nhiều câu hỏi của khán giả từ khắp mọi miền đất nước gửi câu hỏi thắc mắc về tình trạng của mình và người thân, đều được các bác sĩ cho lời khuyên và giải đáp.

Bình An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *