Thực chất ông Calisto đã lưu trong bộ nhớ những cái tên trụ cột nhưng vẫn còn đắn đo với các dự bị đều có khả năng tương đồng và băn khoăn với các trường hợp chưa hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, có đến chín cầu thủ thường xuyên xuất hiện trong đội hình xuất phát ở giải AFF Cup chính là nòng cốt của đội tuyển U-23, trong đó có sáu cầu thủ từng được thầy Calisto đưa vào đội tuyển quốc gia đá vòng loại Asian Cup.
![]() |
Các tuyển thủ U-23 quốc gia đã sẵn sàng. Ảnh: QUANG THẮNG |
Thủ môn Tấn Trường đang là chốt chặn đáng tin cậy số một của đội tuyển và số hai chính là Khoa Điển. Ông Calisto còn đắn đo chỉ muốn đăng ký hai thủ môn nhưng vẫn tế nhị giao cho trợ lý Trần Văn Khánh quyết định có nên đưa cả thủ môn trẻ Minh Nhựt lên đường hay không.
Ở hàng thủ, Long Giang từng chơi đủ ba trận ở AFF Cup và nếu Cao Cường không có thái độ thỏa mãn rất dễ chiếm suất chính. Ngoài hai trung vệ này, có thể ông Calisto chỉ chọn thêm Đại Đồng và Minh Đức. Trong khi đó, đội tuyển U-23 ở hai biên có Hoàng Quãng (phải) và Văn Học (trái) là chắc suất nhất, thấp hơn một chút là Chu Ngọc Anh.
Ở tuyến tiền vệ, ông Calisto rất thích Thanh Hưng đá trụ và các lựa chọn lần lượt sau các trận giao hữu là Công Minh, Thái Dương, Quý Sửu. Biên trái không may Anh Tuấn chấn thương đã về nhà, còn lại Mai Tiến Thành và Văn Khải đá chính nhiều hơn Danh Ngọc. Đội trưởng Thành Lương chắc chắn sẽ cùng Trọng Hoàng chạy biên phải và đây là cặp tiền vệ biết gây bùng nổ nhất trên tuyển.
Đội tuyển U-23 có năm tiền đạo nhưng mới chỉ có chân sút kỳ cựu Thanh Bình là khiến ông Calisto yên tâm hơn cả trong hệ thống chiến thuật 4-5-1. Đình Tùng thông thường là chọn lựa số hai hơn là Tăng Tuấn, Quang Vinh.
Ngày 28-11, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ lên đường sang Lào làm quen với sân bãi, thời tiết để chuẩn bị trận đầu tiên gặp Thái Lan ngày 2-12.
Theo Pháp luật