Bên bờ hạnh phúc

Chị Ngô Hồng Nhã, ngụ ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long hiện đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu – huyết học Thành phố Hồ Chí Minh nhưng trước tình cảnh gia đình khó khăn thì việc điều trị lâu dài là điều khó có thể thực hiện được

Phát hiện mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh từ năm 10 tuổi nhưng do hoàn cảnh khó khăn, thời gian đầu chị Nhã chỉ uống thuốc nam cầm cự. Năm 2006, vui mừng đón đứa con trai chào đời cũng là lúc bệnh tình chị có dấu hiệu trở nặng, ngặt nỗi túng thiếu mọi bề nên việc truyền máu luôn gián đoạn. Đó là lý do khiến cho gần 4 năm trở lại đây bệnh tình của chị bộc phát nặng. Thời gian trước, định kỳ 2 tuần chị Nhã phải lên bệnh viện tái khám, truyền máu một lần, từ tháng 12/2016 trở lại đây được bác sĩ chỉ định một tuần nhập viện truyền máu, thải sắt một lần và hơn 2 tuần nay, chị phải nhập viện thải sắt liên tục do ứ sắt nặng và cường lách.

Nhà đông anh em nhưng các anh cũng mắc bệnh hiểm nghèo, từ nhỏ chị Nhã theo về sống cùng chị gái ở Trà Vinh để nhờ thang thuốc. Mấy năm nay bệnh tình phát nặng, thấy chị hết khả năng lo, chị Nhã đành gởi con trai lại dì nuôi dưỡng, cho ăn học rồi trở về quê nương nhờ mẹ ruột với chị dâu. Thương chị dâu hết lòng vì đứa em chồng bất hạnh, vừa đi dạy học, vừa tìm cách xoay sở tiền nong lo viện phí; xót cảnh mẹ già đã ở tuổi 72 phải trực xuyên suốt cùng con trong viện; nặng lòng đứa con thơ luôn mong mẹ khỏe mạnh để sống đời; càng nặng lòng chị Nhã càng quyết tâm vượt qua bệnh tật. 

Thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hết mượn tới vay, vì đứa con thơ, khó khăn, cùng cực, đến đâu chị Nhã cũng chưa bao giờ có ý định buông xuôi, đầu hàng số phận. Thế nhưng giờ đây, chi phí phẫu thuật không hề nhỏ, vượt quá khả năng lo liệu của gia đình. Rất mong nhận được sự chung tay giúp sức của cộng đồng để chị Nhã vượt qua được giai đoạn hiểm nghèo này.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Ngô Hồng Nhã, Ấp Phước Ngươn, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *