Về xã hội, CAN 2010 đã không có ảnh hưởng tích cực gì. Về kinh tế, chắc chắn khoản tiền 1 tỷ USD cũng khó được thu hồi (vì nếu vậy thì CAN còn kiếm nhiều tiền hơn… EURO). Về chuyên môn, thì nước chủ nhà Angola là ứng cử viên thứ 8 cho chức vô địch theo nhận định của các nhà cái lớn. Tóm lại, Angola sẽ không thu được nhiều sau màn “chơi ngông” này. Nên nhớ, với một giải đấu uy tín và giàu lợi nhuận như EURO, Bồ Đào Nha cũng đã có lần phải trả giá sau khi vung tay để đăng cai.
Với riêng xã hội và bóng đá Angola thì đã thế. Với cả châu Phi, CAN 2010 có mang lại gì không, lại là một vấn đề nan giải khác.
Tầm vóc của một giải đấu sẽ được đánh giá bằng số lượng khán giả quan tâm đến nó trên toàn cầu. Với chỉ 50 triệu USD tiền bản quyền truyền hình, CAN là giải đấu có tiền bản quyền truyền hình thấp nhất trong số những giải đấu cấp châu lục khác, thậm chí kém cả Asian Cup. Một thực tế có vẻ ngược đời khi Lục địa Đen đang có nhiều ngôi sao đang chinh chiến ở các CLB hàng đầu châu Âu, nhưng thật ra rất hợp lý: thời điểm tổ chức CAN không hợp lý. Các giải VĐQG châu Âu vẫn còn thi đấu vào thời điểm này, và tất nhiên hút khách nhiều hơn.
Mỗi lần CAN tổ chức, bất chấp những lời quảng cáo của chính châu Phi, lại là một lần mùa than vãn bắt đầu. Các HLV Premiership, các liên đoàn bóng đá châu Âu và cả FIFA, không ai thích việc CAN diễn ra vào đầu năm.
Năm nay cũng thế. Và chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng thay vì quảng bá cho Lục địa Đen, giải đấu trị giá 1 tỷ USD này có tác dụng ngược lại: nó đem đến sự ác cảm cho châu Phi từ thế giới bóng đá.
Không mấy ích lợi cho Angola, không mấy ích lợi cho cả châu Phi, CAN đang trở thành một “cái gai”, mà lý do duy nhất cho sự tồn tại vô lý của nó vào giữa tháng Giêng là… truyền thống.
Chính chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng có lần đề nghị LĐBĐ châu Phi rời CAN đến tháng Sáu hàng năm. Lời đề nghị ấy bị phớt lờ. Và dường như, nếu không kể đến những tia nhìn hằn học của HLV các CLB châu Âu, thì toàn thế giới cũng đang “phớt lờ” ngày hội bóng đá của châu Phi. Một lễ hội trị giá 1 tỷ USD!
Theo Pháp luật TPHCM