Tổng thống Nigeria, Goodluck Jonathan hôm qua ra quyết định cấm đội tuyển bóng đá nam nước này tham gia mọi giải bóng đá quốc tế trong vòng hai năm tới.
Thành tích tệ hại của tuyển Nigeria ở World Cup 2010 là một lý do khiến Tổng thống Jonathan đưa ra lệnh cấm trên. Tại Nam Phi, Nigeria xếp chót bảng B và bị loại với kết quả rất nghèo nàn – thua hai, hòa một trận, chỉ ghi được 3 bàn và thủng lưới tới 5 lần. Kết quả này đồng nghĩa với việc Nigeria vẫn chưa biết thắng tại vòng chung kết từ sau World Cup 1998 trên đất Pháp.
Trước World Cup 2010, Nigeria dự giải Vô địch châu Phi CAN 2010 và chỉ về ba, thành tích bị cho là không tương xứng tới tiềm năng và chất lượng đội ngũ của đội. Từ chỗ được tung hô bằng biệt danh "Siêu Đại Bàng", khi thất trận trở về từ Nam Phi, tuyển Nigeria bị chính người hâm mộ quê nhà quay lưng, nguyền rủa và châm biếm bằng biệt danh mới "Siêu Gà".
![]() |
Được kỳ vọng, nhưng Nigeria (áo xanh) lại chơi tồi tệ và cùng 4 đội tuyển châu Phi khác là Nam Phi, Cameroon, Bờ Biển Ngà và Algeria bật bãi ngay sau vòng bảng World Cup 2010. Ảnh: AFP. |
Bên cạnh kết quả thi đấu nghèo nàn ở World Cup 2010, lệnh cấm trên còn xuất phát từ những cáo buộc tham nhũng đối với các quan chức Liên đoàn bóng đá Nigeria (NFA) liên quan tới quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển ở Nam Phi. Người phát ngôn của tổng thống Jonathan, Ima Niboro cho biết cơ quan chức năng sẽ điều tra mọi tài liệu, số sách liên quan tới ngân quỹ của NFA để làm rõ chuyện trong thời gian sớm nhất.
"Bất kỳ ai có liên quan tới tiêu cực ở NFA đều phải nhận sự trừng trị đích đáng từ pháp luật", Niboro cho biết. Nhân vật này cũng nói rằng Tổng thống Jonathan quyết định làm mạnh tay sau khi nhận được báo cáo từ một bộ phận đặc biệt theo dõi tình hình bóng đá Nigeria của Văn phòng Tổng thống.
Trước đó, theo truyền thông Nigeria, việc sa thải HLV nội Shaibu Amodu hồi tháng 2 rồi bổ nhiệm HLV người Thụy Điển Lars Largeback nằm trong một kế hoạch nhằm bòn rút ngân sách NFA. Một số quan chức NFA cũng bị cáo buộc đã ăn bớt một phần lớn khi chi 125.000 USD để hủy hợp đồng đặt phòng cho các tuyển thủ dự World Cup 2010 ở Durban, Nam Phi.
Tuy nhiên, bất kể vì lý do gì, việc chính phủ Nigeria can thiệp vào công việc của Liên đoàn bóng đá quốc gia có thể khiến chính bóng đá nước này chịu thiệt với một án phạt cấm thi đấu dài hơn từ FIFA. "Chúng tôi chưa được thông báo về vụ việc. Nhưng FIFA chắc chắn vẫn giữ vững quan điểm chính trị không nên can thiệp vào bóng đá", FIFA khẳng định trong bản thông cáo hôm qua.
Với quyết định của Tổng thống Jonathan, tuyển Nigeria sẽ không thể dự trận quốc tế sắp tới ở vòng loại giải Vô địch châu Phi 2012 trên sân nhà vào đầu tháng 9.
Theo VnExpress