Một năm đầy sôi động của thể thao thế giới đã qua đi. “Tống cựu nghênh tân”, hãy cùng điểm lại những sự kiện thể thao tiêu biểu của năm 2010…
1. Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup
![]() |
ĐT Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch World Cup 2010 là khoảng khắc đáng nhớ nhất của thể thao thế giới năm nay. Ảnh: Daylife. |
Đăng quang ở World Cup 2010, bóng đá Tây Ban Nha lần đầu tiên chinh phục thành công ngôi vô địch của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng nói hơn, ngoại trừ cú vấp bất ngờ ở trận mở màn trước Thụy Sỹ (thua 0-1), tại Nam Phi 2010, các tuyển thủ Tây Ban Nha đã trình diễn một thứ bóng đá quyến rũ và mạnh mẽ để tiến thẳng đến ngôi vô địch trong sự tâm phục của các đối thủ.
2. Inter Milan giành cú ăn 5
Ở cấp CLB, năm 2010 thực sự là năm của Inter Milan. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, họ đã chấm dứt cơn khát vô địch châu Âu vốn đã kéo dài từ năm 1965 bằng ngôi vô địch Champions League 2009-2010. Chiến tích này còn giúp Nerazzurri lần đầu tiên trong lịch sử có được cú ăn ba “thần thánh”: vô địch Champions League, vô địch Serie A và vô địch Coppa Italy. Không dừng lại ở đó, sau khi Mourinho ra đi, người kế nhiệm Benitez (trước khi bị sa thải) cũng đã kịp giúp Inter giành thêm 2 danh hiệu nữa là Siêu Cup Italy và Cup VĐTG các CLB để khép lại một năm hoàn hảo của Inter.
3. Olympic mùa đông Vancouver 2010
Với sự góp mặt của 2.500 VĐV đến từ 82 quốc gia, Olympic mùa đông Vancouver 2010 là một sự kiện thể thao khiến cả thế giới phải quan tâm trong năm 2010. Tại kỳ Olympic này, Canada đã trở thành nước chủ nhà thi đấu thành công nhất tại một kỳ Thế vận hội mùa đông với 14 HC vàng (kỷ lục cũ là 10 HC vàng).
4. Trung Quốc tổ chức thành công ASIAD 2010
Theo quan điểm của Ủy ban Olympic thế giới (IOC), ASIAD là sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Thế vận hội. Và ASIAD Quảng Châu 2010 đã trở thành nơi để chủ nhà Trung Quốc chứng tỏ những bước phát triển mạnh mẽ của họ. Không chỉ gây ấn tượng trong khâu tổ chức qua Lễ khai mạc và bế mạc hoành tráng, thể thao Trung Quốc còn cho thấy sự vượt trội của mình khi giành tới gần một nửa số HCV của ASIAD 16 (163/338 HCV).
5. Rafael Nadal giành Grand Slam sự nghiệp
Rafael Nadal đã có một mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp khi trở thành tay vợt đầu tiên vô địch cả Roland Garros, Wimbledon và US Open trong cùng một năm kể từ sau trường hợp Rod Laver năm 1969. Không những thế, với ngôi quán quân US Open 2010, VĐV này trở thành tay vợt thứ 7 giành được Grand Slam sự nghiệp (sưu tập đủ 4 danh hiệu Grand Slam), đồng thời là người thứ 2 sau Andre Agassi giành được Grand Slam vàng – tức là đoạt trọn 4 danh hiệu Grand Slam cùng HCV Olympic môn quần vợt.
6. Sebastian Vettel – nhà vô địch F1 trẻ nhất trong lịch sử
Vươn lên dẫn đầu BXH ở chặng đua cuối cùng, Sebastian Vettel đã có một cú ngược dòng kì diệu, qua đó trở thành nhà VĐTG trẻ nhất trong lịch sử làng đua F1 khi mới 23 tuổi 134 ngày. Với thành tích này, Vettel vừa được hơn 1.500 phóng viên Đức bầu chọn là VĐV thể thao xuất sắc nhất năm.
7. Nga và Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022
Giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của Ủy ban điều hành FIFA tại Zurich (Thụy Sỹ) hôm 02/12/2010, Nga và Qatar đã có vinh dự lần đầu tiên trong lịch sử được trao quyền đăng cai World Cup. Theo đó, Nga sẽ tổ chức World Cup 2018, còn Qatar giữ vai chủ nhà kỳ World Cup 2022.
8. Tay đấm Pacquiao tiếp tục phá kỷ lục thế giới
Đánh bại Magarito trong trận tranh đai WBC hạng bán trung vào giữa tháng 11, Pacquiao đã tự phá kỷ lục của chính mình để xác lập một kỷ lục thế giới mới. Theo đó, tay đấm người Philippines trở thành võ sĩ duy nhất trong lịch sử quyền anh từng đoạt 8 chức vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau.
9. Năm của những vụ scandal thể thao
Bên cạnh những dấu ấn tích cực, làng thể thao thế giới năm 2010 cũng xảy ra không ít nhưng scandal. Trong đó, có một số vụ nổi cộm như ĐT Togo bị tấn công trên đường tham dự CAN 2010, khiến 3 người chết và 9 người bị thương; nghi án doping của tay đua 3 lần vô địch Tour de France, Alberto Contador; một số các quan chức FIFA dính líu đến scandal nhận hối lộ xung quanh cuộc bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022… Hy vọng năm 2011, sẽ không còn tái diễn những vụ việc tương tự để thể thao thế giới trở nên hoàn hảo hơn.
Theo Đất Việt