Chiến thắng 4-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) chính thức đưa ĐT Việt Nam đến với VCK Asian Cup 2014, một thành tích rất đáng khích lệ của thầy trò HLV Trần Vân Phát. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup.
ĐT nữ Việt Nam (trái) đang tràn đầy cơ hội đoạt vé tham dự World Cup bóng đá nữ 2015
Theo phân bổ suất dự World Cup của FIFA đối với bóng đá nữ, 5 đội đứng đầu VCK Asian Cup năm tới sẽ đại diện cho châu Á dự World Cup 2015 ở Canada. Căn cứ vào mặt bằng chung của bóng đá nữ ở khu vực châu Á hiện nay thì Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc (trừ CHDCND Triều Tiên đang bị FIFA cấm thi đấu), những đội được đặc cách vào thẳng VCK Asian Cup rất nhiều khả năng chiếm 4 suất đầu tiên đại diện cho châu Á dự World Cup.
Suất còn lại được nhận định nằm trong khả năng tranh chấp của 3 ĐT thuộc khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Đây cũng chính là 3 đội bóng vừa mới vượt qua vòng loại để giành quyền góp mặt tại VCK Asian Cup 2014.
Mặc dù vòng loại của Asian Cup 2014 vẫn còn bảng A tới ngày 5/6 mới bắt đầu thi đấu nhưng dù đó là Uzbekistan, Jordan, Lebanon hay Kuwait giành vé dự VCK thì đại diện của bảng đấu này cũng rất ít cơ hội vươn tới một trong 5 vị trí dẫn đầu, đồng nghĩa với suất dự World Cup 2015.
Chính bởi thế, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải có cuộc đua tam mã cùng Myanmar và Thái Lan để có thể đạt mục tiêu đến World Cup.
Theo kế hoạch, từ 24/9 đến 6/10 tới, Myanmar sẽ là chủ nhà của giải VĐ Đông Nam Á 2013, đây là giải đấu mà ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ. Giải VĐ Đông Nam Á cũng chính là giải đấu mà ĐT Việt Nam phải tranh chấp ngôi đầu với ĐT Thái Lan và ĐT Myanmar, hệt như cuộc cạnh tranh tại VCK Asian Cup sau đó gần một năm.
Tại vòng loại Asian Cup 2014 vừa kết thúc, nếu như ĐT Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C thì Thái Lan cũng nhất bảng B, Myanmar nhất bảng D. Chỉ có điểm khác biệt là ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đều toàn thắng sau 3 trận và có 9 điểm trong khi ĐT Myanmar sau 2 trận thắng, 1 trận hòa chỉ có 7 điểm (hơn Đài Loan Trung Quốc về hiệu số bàn thắng/thua).
Giống như ĐT Thái Lan và ĐT Myanmar, ĐT Việt Nam cũng đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Tuy nhiên, nhờ nguồn cầu thủ trẻ tương đối ổn định, được thi đấu thường xuyên trong màu áo các CLB cũng như ĐTQG và ĐT Việt Nam gặt hái được nhiều thành công hơn, ít nhất là cho đến thời điểm này.
Tuy thế, trong cuộc đua lâu dài với Thái Lan và Myanmar để đến World Cup, ĐT Việt Nam không thể xem thường 2 đối thủ cùng khu vực này.
Sau khi trở về Hà Nội trong chiều nay, các tuyển thủ ĐT Việt Nam sẽ trở về địa phương để cùng các CLB của mình chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của giải VĐQG khởi tranh ngày 9/6 tới tại Hà Nam.
Phải đến tháng 8, ĐT Việt Nam mới được tập trung trở lại để chuẩn bị cho giải VĐ Đông Nam Á. VCK Asian Cup 2014 phải đến tháng 5 năm 2014 mới diễn ra nhưng muốn giành thành tích như mong muốn, cụ thể là nằm trong tốp 5 đội mạnh nhất giải thì ĐT Việt Nam cần phải có kế hoạch tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng.
Những đợt tập huấn dài hơi, thi đấu giao hữu cả trong nước lẫn nước ngoài như từng có trước thềm vòng loại Asian Cup vừa qua sẽ rất bổ ích cho các học trò của HLV Trần Vân Phát.
Theo TT&VH