![]() |
Ảnh: Đồng Bằng |
Năm 2008, Việt Nam cũng đăng cai giải đấu lần thứ 1 này tại Nhà thi đấu Tân Bình (TPHCM), và chủ nhà Việt Nam đã giành ngôi vô địch khu vực đầu tiên với 13 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Malaysia giành vị trí á quân với 5 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Vị trí tiếp theo thuộc về Philippines, Singapore, và Brunei. Ở giải đấu lần 2 diễn ra vào tháng 07/2009 tại Malaysia, Pencak Silat Việt Nam dù chỉ gửi đến những võ sĩ trẻ nhưng đã một lần nữa tiếp tục tái khẳng định sức mạnh của mình khi bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn với tổng cộng 5 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.
Vào trung tuần tháng 12/2010, Pencak Silat Việt Nam sẽ tham dự giải Vô địch thế giới năm 2010 diễn ra tại Indonesia với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tòan đoàn đã giành được ở những giải đấu trước đây. Trước đó, đầu tháng 10/2010, các tuyển thủ sẽ có dịp cọ xát tại giải giao hữu tại Việt Nam với sự tham dự của một số quốc gia trong khu vực.
Hiện nay, "đại gia đình Pencak Silat quốc tế" đã có hơn 54 thành viên và chỉ tính riêng từ năm 2004 đến nay đã có gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Trung Đông xin gia nhập. Chính vì thế, các giải quốc tế hàng năm đều rất khốc liệt, Việt Nam luôn bị so kè quyết liệt trong việc vươn đến ngôi vị vô địch. Đặc biệt, các giải đấu khu vực Đông Nam Á thường rất căng bởi hầu hết các quốc gia đều là các đội mạnh trên đấu trường quốc tế. Chính vì thế, giải năm nay là bước khởi đầu quan trọng để hướng tới các giải quốc tế sắp tới.
Đồng Bằng