Chưa đầy nửa năm sau ngày rời bỏ bóng đá Việt Nam đến hành nghề tại Thai League, cái tên Calisto lại được nhắc đến. Theo tiền vệ Phan Văn Tài Em tiết lộ, ông thầy người Bồ đang sẵn sàng cho một kế hoạch "rút ruột" hàng loạt ngôi sao sáng giá nhất V-League. Ngoài Phan Văn Tài Em, hậu trường làng bóng khẳng định chắc chắn, HLV Calisto đã nhắm cả hậu vệ Quang Thanh và tiền đạo Lê Công Vinh.

Tổng tấn công V-League

Những gì Phan Văn Tài Em tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn dành cho anh không quá cụ thể. Nhưng ít nhất thì qua đó, người ta biết rằng, HLV Calisto sau khi đến Muang Thong đã có những tác động để lôi kéo tiền vệ 29 tuổi này rời V-League. Kể cả sau đó Tài Em đã khẳng định anh vẫn còn 2 năm hợp đồng với Navibank Sài Gòn và sẽ tôn trọng ràng buộc này, thì ngay cả người ngoài cuộc cũng hiểu rằng, chuyện HLV Calisto đang trở lại và thực hiện tuyên bố "đưa cầu thủ Việt sang Thái Lan thi đấu" hồi từ chức đội tuyển Việt Nam không phải để nói cho vui nữa. Phan Văn Tài Em là học trò ruột của thầy Tô suốt 11 năm ông gắn bó cùng bóng đá Việt Nam. Nhưng trong danh sách những ngôi sao V-League mà HLV người Bồ thèm muốn nhất, Tài Em không phải là người duy nhất.

Calisto muốn giúp Muang Thong Utd chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu V-League. Ảnh minh họa

Thực tế, cho đến trước thời điểm dư luận xôn xao vì bài phỏng vấn của Tài Em, làng bóng đã rộ lên thông tin Tiago – con trai của HLV Calisto – sẽ quay lại Việt Nam sau khi V-League 2011 kết thúc. Tiago dĩ nhiên không đến Việt Nam để du lịch. Trong vai trò một nhà môi giới phụ trách toàn bộ vấn đề tuyển mộ ngoại binh cho Muang Thong Utd, Tiago Calisto có thể sẽ gặp gỡ các quan chức Navibank Sài Gòn và chính Tài Em để thương thảo về một cuộc chuyển nhượng. Nếu Navibank Sài Gòn chấp thuận, Tài Em có thể đi vào lịch sử với tư cách ngôi sao bóng đá Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài thi đấu theo hợp đồng mất phí.

Nhưng thương vụ Phan Văn Tài Em được xem là bản hợp đồng không dễ thực hiện trong bối cảnh Navibank Sài Gòn chẳng thiếu tiền và từ lâu coi tiền vệ này như thủ lĩnh của CLB. Bởi thế, đích ngắm lớn nhất của Tiago được cho sẽ nhằm vào hai gương mặt đình đám khác là hậu vệ Quang Thanh và tiền đạo Lê Công Vinh. Tất nhiên, sự quan tâm này có nguyên nhân sâu xa của nó.Huỳnh Quang Thanh, vốn được coi là một "công thần" dưới triều đại HLV Calisto. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, trừ khi gặp chấn thương, anh luôn được ông thầy người Bồ đảm bảo một vị trí chính thức. Nhiều lần, HLV Calisto đã đánh giá Quang Thanh là một hậu vệ cánh hàng đầu Đông Nam Á với lối chơi thông minh và sự đa năng. Mua Quang Thanh thời điểm này là nhiệm vụ khả dĩ, nếu Muang Thong thực sự "kết" anh.

Lê Công Vinh lại là câu chuyện khác. Đẳng cấp mà Vinh đã thể hiện trong nhiều năm qua, xét trên bình diện Đông Nam Á là không cần phải bàn cãi. Tài năng, sự phấn đấu không ngừng nghỉ và quãng thời gian trui rèn tại trời Âu đã biến Công Vinh trở thành một "thương hiệu". Chẳng cứ Muang Thong Utd, rất nhiều đội bóng mạnh khác của khu vực cũng từng đánh tiếng mua anh. Nhưng chắc chắn, họ và thậm chí cả những đội bóng V-League khác cũng chưa chắc cạnh tranh được với Muang Thong Utd. Đội bóng Thái Lan có HLV Calisto, người mà Công Vinh luôn dành tình cảm và sự tri ân sâu sắc.

Bản hợp đồng của Công Vinh hiện tại với Hà Nội T&T sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2011. Quá trình thương thảo giữa hai bên đã được xúc tiến qua thời gian dài nhưng vẫn chưa đi đến cái đích cuối cùng. Nhiều người tin rằng, Công Vinh có thể đang lưỡng lự, khi HLV Calisto đang có những tác động mời anh hợp tác.

Phía sau một kế hoạch

Chuyện Quang Thanh, Tài Em hay Công Vinh được Muang Thong Utd liên hệ không có nghĩa là một hoặc tất cả họ sẽ rời bỏ V-League thi đấu. Một bản hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ từ nước này sang nước khác rất phức tạp và đòi hỏi các bên phải có những cuộc thương thảo. Nhưng ở đây, người ta có thể hiểu sự dao động rất lớn của Tài Em khi nhắc đến khả năng rời bỏ bóng đá Việt Nam. Tới Muang Thong Utd, ngoài cơ hội được cộng tác cùng HLV Calisto, Tài Em và nhiều tuyển thủ khác tin rằng, họ có thể nâng cao trình độ của mình ở một đội bóng lớn.

Nếu nhìn vào những gì HLV Calisto đã nhận xét, có thể thấy, Muang Thong Utd hơn đứt tất cả các đội bóng trong hệ thống chuyên nghiệp hiện tại của Việt Nam. Nếu đúng như những gì HLV Calisto tiết lộ rằng: "Hầu hết các CLB Thái Lan hiện tại đều có mô hình phát triển tương tự Muang Thong Utd", thì có thể tin rằng, Thai League không hề thua kém, thậm chí xếp trên cả V-League với vai trò giải vô địch quốc gia số một khu vực. Chúng ta từng có vị trí này và đến giờ, vẫn tin rằng, mình đứng ở đó với số lượng hàng trăm ngoại binh, trong đó có Thái Lan, đến thử việc.

Nhưng thời điểm này, sau khi Muang Thong Utd mua lại tiền vệ Thonglao từ Hoàng Anh Gia Lai, hàng loạt cầu thủ Thái Lan khác như Neweat, Teerathep… đều đã hồi hương. HLV Calisto, thậm chí rời bỏ đội tuyển Việt Nam để đến dẫn dắt một CLB Thai-League. Và bây giờ, phía sau kế hoạch chiêu mộ hàng loạt ngôi sao sáng giá mà Muang Thong Utd ấp ủ, phải chăng là cách làm suy yếu giải vô địch quốc gia của Việt Nam.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh đánh giá: "Rút ruột những ngôi sao sáng nhất để làm mình lớn mạnh và khiến đối thủ suy yếu là cách làm không mới nhưng hiệu quả". Một khi V-League để mất những ngôi sao tầm cỡ như Tài Em, Quang Thanh hoặc Công Vinh, thì việc V-League hoàn toàn bị xếp sau Thai League không còn phải bàn cãi nữa. Thực tiễn chỉ ra rằng, những giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất, ngoài yếu tố phát triển chuyên nghiệp còn là giải đấu hội tụ nhiều ngôi sao sáng giá nhất.

Đối sách nào cho V-League

Khi được hỏi về ý định đầu quân cho Muang Thong Utd của tiền vệ Tài Em, ông Nguyễn Vĩnh Thọ – Chủ tịch Navibank Sài Gòn đã nói thẳng: "Tài Em còn 2 năm hợp đồng nữa với đội bóng và chúng tôi sẽ làm mọi cách để giữ chân cậu ấy". Quả thực, giữ chân các ngôi sao lớn nhất, đó dường như là liệu pháp khả thi nhất mà các đội bóng V-League có thể thực hiện trước kế hoạch rút ruột của Muang Thong Utd và thông quá đó bành trướng Thai League.

Sẽ có những khó khăn lớn, nếu Muang Thong Utd thực sự nghiêm túc với các thương vụ của họ bởi sự vượt trội về tiền bạc và cả "sức nặng" từ cái tên Calisto. Nhưng như trường hợp Lê Công Vinh, ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội T&T đã khẳng định: "Chúng tôi ưu tiên gia hạn hợp đồng với Công Vinh hơn là chuyển nhượng anh khi ràng buộc sắp kết thúc. Hà Nội T&T muốn Công Vinh gắn bó lâu dài hơn nữa với CLB". Ngay cả trong trường hợp Công Vinh không thể đạt được thỏa thuận ở lại Hà Nội T&T thì Navibank Sài Gòn cũng đã sẵn sàng mang đến lời đề nghị có giá trị tài chính kỷ lục. Hy vọng, đối sách ấy sẽ giúp V-League tránh được tình trạng "chảy máu nhân tài" ồ ạt sang Thai League.

Ở Việt Nam hiện tại, chỉ có Đồng tâm Long An là CLB duy nhất sở hữu một tờ báo riêng nhưng họ lại sắp… tụt hạng khỏi V-League. Nhiều người tin rằng, mô hình phát triển của Đồng tâm Long An khá giống các đội bóng Thái Lan hiện giờ, song vận hành lại không tốt. Trong khi đại đa số các đội bóng Việt Nam sống dựa vào "bầu sữa" từ nhà tài trợ, không có khả năng tự nuôi sống và nhận được ít sự ủng hộ từ khán giả. Đảm bảo sự phát triển từ gốc rễ, giống như Thai League, vì thế sẽ là đối sách lâu dài giúp V-League giữ vị trí số một Đông Nam Á và tránh được nguy cơ chảy máu nhân tài như hiện tại đang phải đối mặt.

Theo giadinh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *