"Hóa thạch thăn lằn sơ sinh lâu đời nhất có niên đại 120 triệu năm tuổi vừa được phát hiện" – công bố mới đây của các nhà khoa học.

Được tìm thấy ở Trung Quốc, hóa thạch là một con thằn lằn dài 30cm với hơn mười phôi trong cơ thể của nó. Các nhà nghiên cứu hóa thạch từ Đại học College London cho biết, đây là hóa thạch thời kỳ kỷ Phấn trắng của con thằn lằn sơ sinh có tuổi chỉ vài ngày khi mẹ chúng chết.

Hầu hết thằn lằn, như kỳ nhông, đều đẻ trứng

 

Phát hiện hóa thạch này thu hút sự quan tâm đặc biệt đối với các nhà khoa học, bởi vì nó là một loài bò sát sinh con chứ không phải đẻ trứng. Chỉ có 20% những loài thằn lằn và rắn sinh duy trì nòi giống bằng cách sinh con, phát hiện này chứng tỏ một điểm khác lạ trong thời kì cổ đại.

"Tôi đã không thể nghĩ gì nhiều hơn về hóa thạch này khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó" – Giáo sư Susan Evans từ Đại học College London cho biết.

Thằn lằn mẹ chết khi còn mang thai

Ông Yuan Wang – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã kiểm tra các hóa thạch và phát hiện chúng vẫn còn rất nhỏ và chứa ít nhất 15 phôi phát triển gần hoàn thiện ở bên trong, mà chỉ có thể dưới kính hiển vi mới có thể nhìn thấy các phôi này.

"Mẫu vật này cho thấy đây là loài thằn lằn mang thai lâu đời nhất”, Giáo sư Evans cho biết.

Các nhà khoa học cho rằng, đây là giống thằn lằn sinh sống gần nước, có khả năng bơi ngay cả khi chúng sống chủ yếu trên mặt đất. Đây là hóa thạch loài thằn lằn Yabeinosaurus lớn, rất chậm tiến hóa và tương đối nguyên thủy.

Theo baodatviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *