Sau hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp sản xuất phần mềm máy tính, người sáng lập Microsoft có cuộc sống "hưu trí" thế nào, hẳn đó là mối quan tâm của nhiều người hâm mộ "ngài tỷ phú có tấm lòng nhân ái" trên khắp thế giới.
Theo đúng kế hoạch ấn định trước hai năm, ngày 27/6/2008, Bill Gates đang ở tuổi sung sức nhất – 52 tuổi, đã chấm dứt công việc điều hành Công ty Microsoft, chỉ còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và tham gia việc làm phần mềm cho công ty.
Ưu tiên hàng đầu : làm từ thiện
![]() |
Bill Gates |
Trước khi tuyên bố nghỉ hưu, nhiều người đã biết Bill Gates sẽ dành phần lớn thời gian còn lại cho một sự nghiệp mới không kém khó khăn và đòi hỏi không ít trí tuệ – công tác từ thiện, cụ thể là giúp vợ điều hành Quỹ Bill và Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation, lập năm 2000, do vợ Gates là Melinda điều hành).
Tháng 5 năm nay, khi tiếp xúc với báo giới, Gates tiết lộ một số chi tiết trong kế hoạch sau nghỉ hưu, trong đó ông sẽ chỉ dành 20% thời gian cho Microsoft, còn lại 80% làm từ thiện.
Rõ ràng, sử dụng hữu ích nhất, hiệu quả nhất toàn bộ tài sản 58 tỷ đô-la ông kiếm được trong đời mình để giúp đồng loại trên thế giới thoát khỏi nghèo khổ và bệnh tật là một sự nghiệp vẻ vang nhưng rất to lớn, khó khăn, vì nó không chỉ phụ thuộc vào tài trí của Bill Gates, mà phụ thuộc vào rất nhiều người khác, nước khác.
Hiện nay, Quỹ đang hoạt động hiệu quả theo cách tiền tiếp tục đẻ ra tiền. Nhờ thế, người ta ước tính trong quãng đời còn lại, vợ chồng Gates-Melinda sẽ đóng góp cho công tác từ thiện ít nhất 100 tỷ USD. Chính là với ý nghĩa đó mà trang bìa Tạp chí Time danh tiếng từng in ảnh Melinda với hàng chữ Người đàn bà 100 tỷ đô-la.
Trước khi tuyên bố nghỉ hưu, nhiều người đã biết Bill Gates sẽ dành phần lớn thời gian còn lại cho một sự nghiệp mới không kém khó khăn và đòi hỏi không ít trí tuệ – công tác từ thiện, cụ thể là giúp vợ điều hành lập năm 2000, do vợ Gates là Melinda điều hành). Tháng 5 năm nay, khi tiếp xúc với báo giới, Gates tiết lộ một số chi tiết trong kế hoạch sau nghỉ hưu, trong đó ông sẽ chỉ dành 20% thời gian cho Microsoft, còn lại 80% làm từ thiện. Rõ ràng, sử dụng hữu ích nhất, hiệu quả nhất toàn bộ tài sản 58 tỷ đô-la ông kiếm được trong đời mình để giúp đồng loại trên thế giới thoát khỏi nghèo khổ và bệnh tật là một sự nghiệp vẻ vang nhưng rất to lớn, khó khăn, vì nó không chỉ phụ thuộc vào tài trí của Bill Gates, mà phụ thuộc vào rất nhiều người khác, nước khác. Hiện nay, Quỹ đang hoạt động hiệu quả theo cách tiền tiếp tục đẻ ra tiền. Nhờ thế, người ta ước tính trong quãng đời còn lại, vợ chồng Gates-Melinda sẽ đóng góp cho công tác từ thiện ít nhất 100 tỷ USD. Chính là với ý nghĩa đó mà trang bìa danh tiếng từng in ảnh Melinda với hàng chữ
![]() |
Website của Quỹ Bill & Melinda Gates với những thông tin về thiện nguyện thường xuyên được cập nhật |
Cũng vì hoạt động hiệu quả mà một nhà giàu lừng danh khác là Waren Buffett đã cam kết sẽ góp vào Quỹ nói trên 10 triệu cổ phần của mình trong công ty Berkshire Hathaway có tổng giá trị 30,7 tỷ USD, với 3 điều kiện, trong đó có điều Gates và Melinda phải còn trên đời này! Có thể hiểu gánh nặng mà Gates phải đảm đương trước sự tín nhiệm của bạn.
Hoạt động "tiền trạm" trước khi nghỉ hưu
Riêng việc chuẩn bị nghỉ hưu của B.Gates cũng đã diễn ra rất bài bản, chặt chẽ, khôn ngoan, đúng như cách làm của Gates.
Năm 2000, ông chủ động thôi giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Microsoft, nhường lại cương vị này cho bạn thân thời trẻ của mình là Steve Ballmer. Giám đốc Công ty tư vấn CGC nhận xét : Với sự bổ nhiệm này, “Gates sẽ không thể tái xuất (tại Microsoft) nữa, ông chẳng phải là loại sếp không bao giờ chịu rời bỏ quyền lực” .
Ngay từ 15/6/2006, B.Gates đã tuyên bố ông sẽ từng bước chuyển giao bớt công việc hàng ngày của mình ở Microsoft cho người khác, để dành nhiều thời gian hơn cho công tác từ thiện, và sau ngày 1/7/2008 sẽ chấm dứt toàn bộ công tác quản lý công ty. Đồng thời ông nói, tuy sắp xa rời công việc thường ngày của Microsoft, song ông tin chắc công ty này sẽ tiếp tục có tiền đồ sáng sủa như cũ.
Gates nghỉ hưu trong lúc Microsoft đang đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt của Google, Yahoo, song ông cho rằng điều đó không ảnh hưởng tới quyết định nghỉ hưu của mình. “Trong lịch sử của Microsoft, chưa bao giờ có cảnh gió yên sóng lặng” – Gates nói.
Ông hoàn toàn tin tưởng vào tài chèo lái của Ballmer, và ca ngợi : “Anh ấy là một trong những người bạn hợp tác vĩ đại nhất”.
Gates cũng ca ngợi Ray Ozzie, người mới lên thay Gates làm kiến trúc sư trưởng phần mềm của Microsoft, được mệnh danh là Tân Bill Gates.
Trước kia, B.Gates định nghỉ hưu ở tuổi 60, nay ông nghỉ sớm 10 năm, một trong các nguyên nhân Gates đưa ra quyết định mạnh dạn này là do ông đã tìm được người thay thế thích hợp. Tuy vậy, không ít người vẫn lo cho tiền đồ của Microsoft.
Nhà phân tích Mary Jo Foley cho rằng, sau khi B.Gates nghỉ hưu, Microsoft sẽ “lao đao” ít nhất chục năm.
Tuy thế, ông vẫn giữ lại phòng làm việc của mình ở Microsoft, mỗi tháng làm việc 2 – 3 ngày ở đây, ngoài ra dành 4 – 6 ngày viết lách, suy nghĩ và nghiên cứu các sản phẩm mới cho Microsoft, kể cả thế hệ Office tiếp sau. Ông sẽ đầu tư trí tuệ nhiều cho công cụ tìm kiếm để có thể sáng tạo được công cụ tìm kiếm tốt nhất.
Vẫn như "con thoi" kể cả lúc đã… "nghỉ"
![]() |
Nghỉ hưu, Bill Gates rất "đắt show" diễn thuyết – (Ảnh : hieuhoc.com) |
Chưa một nhân vật nào trên thế giới khi về hưu lại được nhiều người quan tâm như B.Gates, kể cả những người không ưa ông. Rất nhiều người phát biểu về cuộc sống của Gates sau khi nghỉ hưu.
Đầu tháng 5 năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngỏ ý mời Bill Gates làm Cố vấn Quốc tế (Global Adviser) cho ông, trong số 10 nhân vật hàng đầu thế giới mà ông Lee định mời.
Giám đốc Công ty đầu tư Horizon là Chuck Carlson muốn thuyết phục Gates giao một phần vốn cho Horizon quản lý nhằm bảo đảm an toàn cho đồng vốn ấy. Theo Carlson, mỗi ngày Gates có thể chi phối 6,3 triệu USD, hoặc mỗi phút 4.375 USD.
John Christy – biên tập viên “Báo cáo đầu tư quốc tế Forbes” – đề nghị Gates khởi động quỹ đầu tư mạo hiểm ở châu Phi để bảo đảm tài sản của Gates tiếp tục tăng lên. Curtis Hesler – biên tập “Professional Timing Service” – cho rằng Gates nên coi y tế là công việc từ thiện hàng đầu, nên mở một bệnh viện thật hoàn hảo.
Richard Lehmann – biên tập viên “Nhà đầu tư chứng khoán thu nhập Forbes” – đưa ra một đề nghị ngông cuồng là Gates nên lập một chính đảng lớn thứ ba ở Mỹ và ra tranh cử Tổng thống. Chắc là B.Gates sẽ chẳng quan tâm tới đề nghị này vì xưa nay ông chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ chính khách nào cả. B.Gates sẽ chỉ làm từ thiện mà thôi. Truyền thống của các tỷ phú Mỹ là xa lánh chính trường – nơi đầy rẫy những kẻ lắm mưu mô xảo quyệt, sẵn sàng hy sinh bạn bè.
Chưa một nhân vật nào trên thế giới khi về hưu lại được nhiều người quan tâm như B.Gates, kể cả những người không ưa ông. Rất nhiều người phát biểu về cuộc sống của Gates sau khi nghỉ hưu. Đầu tháng 5 năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngỏ ý mời Bill Gates làm Cố vấn Quốc tế (Global Adviser) cho ông, trong số 10 nhân vật hàng đầu thế giới mà ông Lee định mời. Giám đốc Công ty đầu tư Horizon là Chuck Carlson muốn thuyết phục Gates giao một phần vốn cho Horizon quản lý nhằm bảo đảm an toàn cho đồng vốn ấy. Theo Carlson, mỗi ngày Gates có thể chi phối 6,3 triệu USD, hoặc mỗi phút 4.375 USD. John Christy – biên tập viên “Báo cáo đầu tư quốc tế Forbes” – đề nghị Gates khởi động quỹ đầu tư mạo hiểm ở châu Phi để bảo đảm tài sản của Gates tiếp tục tăng lên. Curtis Hesler – biên tập “Professional Timing Service” – cho rằng Gates nên coi y tế là công việc từ thiện hàng đầu, nên mở một bệnh viện thật hoàn hảo. Richard Lehmann – biên tập viên “Nhà đầu tư chứng khoán thu nhập Forbes” – đưa ra một đề nghị ngông cuồng là Gates nên lập một chính đảng lớn thứ ba ở Mỹ và ra tranh cử Tổng thống. Chắc là B.Gates sẽ chẳng quan tâm tới đề nghị này vì xưa nay ông chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ chính khách nào cả. B.Gates sẽ chỉ làm từ thiện mà thôi. Truyền thống của các tỷ phú Mỹ là xa lánh chính trường – nơi đầy rẫy những kẻ lắm mưu mô xảo quyệt, sẵn sàng hy sinh bạn bè.
![]() |
Nhân vật của thời đại – (Ảnh : villiard.com) |
Từ lâu, vợ chồng Gates-Melinda đã nói họ sẽ chỉ dành cho các con của mình 10 triệu đô-la, còn lại bao nhiêu tặng hết cho công việc từ thiện. Nghĩa cử này làm cho cả thế giới ngạc nhiên và bàn luận nhiều, nhất là người phương Đông vốn quen để con cháu thừa kế tài sản, song người Mỹ lại không có phản ứng gì đáng kể, vì họ đã quen với truyền thống nhà giàu làm từ thiện.
Vua sắt thép Mỹ Carnegie (1835 – 1919) khi còn bần hàn đã tuyên bố bao giờ kiếm được mỗi năm trên 50.000 đô-la thì phần thu nhập cao hơn con số ấy sẽ cúng hết cho xã hội. Tổng cộng ông đã hiến 350 triệu đô-la cho công tác từ thiện, tương đương nhiều tỷ USD theo thời giá hiện nay. 2.700 thư viện tại Mỹ, Anh, Scotland, Canada do ông bỏ tiền lập ra hiện vẫn đang hoạt động tốt.
Tỷ phú đầu tiên ở Mỹ J.D.Rockerfeler có câu nói nổi tiếng : “Chết trong giầu sang là cái chết ô nhục”. Giờ đây, Bill Gates đang bước tiếp con đường của một nhà giàu chân chính – những người không muốn nhắm mắt xuôi tay trong giàu sang khi hàng trăm triệu đồng loại còn sống trong cảnh nghèo khổ.
Hiện nay, hàng năm, các cá nhân, nhiều người không giàu chút nào, và công ty Mỹ góp hơn 670 tỷ đô-la cho công việc từ thiện, tức khoảng 9% GDP nước Mỹ.
Do thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, hai vợ chồng Bill Gates được Tạp chí Time chọn là “Nhân vật của năm 2005”. Đầu năm nay, trường ĐH Y khoa Karolinska (Thụy Điển, một cơ quan tham gia bình chọn giải Noel Y học hàng năm) đã tặng hai vợ chồng Gates-Melinda bằng Tiến sĩ Y khoa danh dự để biểu dương thành tích đóng góp kinh phí cho việc nghiên cứu y học thế giới.
“Hội nghị các nhà lãnh đạo toàn cầu 2007” họp ở London bầu vợ chồng Gates-Melinda là “bộ đôi” được yêu mến nhất thế giới.
Nguyên Hải (tổng hợp) – Theo TVN