“Ngoạn thạch vi ảnh” là cuốn sách duy nhất tại Việt Nam có giấy phép xuất bản với số lượng ít nhất (1 cuốn) và bìa làm từ các nu cây cà phê.
Sáng 11/3, hàng nghìn du khách tham dự lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tại Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk có cơ hội chiêm ngưỡng cuốn sách vừa xác lập 2 kỷ lục Việt Nam.
“Ngoạn thạch vi ảnh” là tác phẩm của nghệ nhân Võ Văn Hải (sinh năm 1955), ở TP Buôn Ma Thuột, được Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc Hà Nội xuất bản. Cuốn sách dày 168 trang, nặng 81 kg (khổ 61×84 cm), bìa được ghép lại từ nhiều nu cây cà phê và sách in trên giấy dó Đông Hồ.
Cuốn "ngoạn thạch vi ảnh" chỉ in có một cuốn và là sách duy nhất có bìa làm bằng nu cây cà phê, bên cạnh là chủ nhân – nghệ nhân Võ Văn Hải. Ảnh: Minh Thảo |
Ngoài nội dung nghiên cứu nghệ thuật chơi đá cảnh bằng nghệ thuật vi ảnh, cuốn sách còn có hàng trăm bức họa được chụp và phóng lớn hàng nghìn lần bằng nghệ thuật vi ảnh từ các góc độ khác nhau của viên đá opal nặng 1.750 gr do chính tác giả tạo nên.
Trong dịp này, cuốn sách được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao 2 kỷ lục Việt Nam, gồm: “Cuốn sách duy nhất Việt Nam có bìa bằng nu cây cà phê” và “Cuốn sách có giấy phép xuất bản ít nhất”.
Chủ nhân cuốn sách cho biết, ông bắt đầu dốc hết tâm huyết để thực hiện tác phẩm này từ năm 2003, dựa trên nguyên lý của nghệ thuật “Ngoạn thạch vi ảnh”. Đây là nghệ thuật chơi đá ở góc độ siêu nhỏ, được phóng đại vài trăm lần để diễn đạt lại nét tiềm ẩn thực sự của thiên nhiên hòa vào trong nghệ thuật đương đại.
Gáy cuốn sách được bện bằng mây. Ảnh: Minh Thảo |
“Sau khi xác lập kỷ lục, cuốn sách sẽ được bán đấu giá ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Đăk Lăk”, nghệ nhân Võ Văn Hải cho biết.
Theo Minh Thảo (VnExpress)