![]() |
Vị trí và hướng đi của bão số 5 vào lúc 21g30 ngày 28-9 – Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương |
Thủ tướng còn yêu cầu Bộ NN-PTNT chỉ đạo rà soát, kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi; tiêu nước chống úng ngập. Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, có phương án bảo đảm vận hành an toàn các hồ thủy điện, hệ thống truyền tải điện, bảo đảm đủ nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ, nguồn điện phục vụ bơm tiêu chống úng ngập. Bộ GTVT chỉ đạo nắm chắc số lượng tàu vận tải đang hoạt động trên biển, trên sông, hướng dẫn để thoát ra và không đi vào vùng biển nguy hiểm, tìm nơi tránh, trú bão, tổ chức neo đậu an toàn. Các bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão, mưa lũ chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp đỡ, phối hợp với lực lượng của địa phương thu hoạch lúa, hoa màu, thực hiện việc sơ tán dân khi có yêu cầu, cùng địa phương triển khai các biện pháp cần thiết phòng chống bão, mưa lũ…
– Sáng 28-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương bàn biện pháp đối phó bão số 5.
Theo báo cáo tại cuộc họp của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến chiều tối 27-9 đã kêu gọi được 30.069 tàu thuyền với 145.487 người tìm nơi neo đậu, tránh, trú an toàn. Trong số này có 3 tàu/41 người (Quảng Ngãi) hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa vẫn giữ liên lạc, đang trên đường vào bờ. Còn theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN – PTNT), tại Trung Bộ và Tây Nguyên có 5 hồ đã đầy và đang xả điều tiết. Các hồ chứa nước ở các tỉnh từ Nghệ An trở ra hầu hết đã đầy và gần đầy; hồ của các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế đang ở mức thấp. Về sự cố ở hồ Vưng (Đà Bắc, Hòa Bình), Thứ trưởng Bộ NN – PTNT Đào Xuân Học cho biết hiện đang được nỗ lực khắc phục.
– Tính đến sáng 28-9, bão số 4 đã khiến 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương, 128 ngôi nhà hư hại và 5.167 ha lúa, hoa màu bị ngập.
– Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay, 29-9, bão số 5 sẽ vượt qua đảo Hải Nam và sáng sớm 30-9 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ; chiều và đêm 30-9 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Bắc Bộ.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối 29-9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12; giật cấp 13, cấp 14; biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, tàu thuyền không nên ra khơi, cần di chuyển về nơi trú ẩn trước sáng 30-9 và neo đậu cẩn thận đề phòng va đập do gió mạnh và sóng biển cao.
Ngoài bão số 5, hiện ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã xuất hiện một cơn bão nữa có tên là Nalgae đang di chuyển nhanh theo hướng Tây. Khoảng ngày 2-10 (tức ngay sau khi bão số 5 vừa tan), cơn bão này sẽ vào biển Đông và nhiều khả năng cũng sẽ đổ bộ vào nước ta trong tuần tới.
Theo B.Trân – B.M.T ( Người lao động )