Ngày 4/3, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam đã tổ chức bế giảng lớp đào tạo giảng viên "Giáo dục cộng đồng về giảm nguy cơ thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất lúa và rau an toàn theo hướng VietGAP, GlobalGAP". Lớp do FAO tài trợ có kinh phí 700 triệu đồng kéo dài trong 100 ngày (từ 22/11/2010 đến 4/3/2011 ) – tương đương với thời gian một vụ sản xuất lúa đã thu hút 35 cán bộ bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phía Nam .

Tham quan cánh đồng lúa theo hướng VietGAP 
Ảnh: tiengiang.gov.vn 

 

Các học viên được giới thiệu những bước cụ thể trong tiến trình phân tích hệ sinh thái đồng ruộng, mô hình sản xuất không dùng thước bảo vệ thực vật, mô hình trồng hoa quanh ruộng lúa để dẫn dụ thiên địch phòng chống rầy nâu gây hại, sản xuất và thâm canh rau màu; lúa và cây ăn trái theo IPM, những tiêu chí cần thiết trong tiến trình sản xuất theo VietGAP hoặc GlobalGAP… Với nguyên tắc kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, xây dựng phong cách sư phạm đồng thời đảm bảo hiệu quả lớp học, trang bị kiến thức chuẩn cho cán bộ bảo vệ thực vật tham gia tập huấn, ban tổ chức đã chọn ruộng lúa của 150 nông dân sản xuất giỏi ở hai huyện Châu Thành và Cai Lậy (Tiền Giang) để các học viên học tập trực quan hoặc thực hành áp dụng ngay trên cơ sở những lý thuyết đã được học trên lớp. Tại các ruộng lúa được chọn đã phân ra ruộng đối chứng và ruộng áp dụng IPM, chọn loại hoa trồng quanh ruộng để dẫn dụ thiên địch có ích… Để giúp học viên có cái nhìn tổng thể, đồng thời nắm vững kiến thức được học sau này truyền thụ đạt kết quả cho nông dân tại địa phương mình phụ trách, ban tổ chức lớp học còn tổ chức cho đi tham quan các mô hình trồng chuyên canh cây ăn trái đặc sản, trồng màu trên ruộng lúa, trồng lúa chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chí GAP…tại nhiều địa phương như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Tháp.

Theo Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): sau lớp học, các học viên về địa phương trở thành lực lượng nòng cốt nhằm tiếp tục đào tạo, huấn luyện cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và bà con về tổ chức sản xuất nông sản hàng hóa theo hướng GAP. Đây không chỉ tất yếu thời cơ chế kinh tế thị trường hội nhập mà còn là con đường làm giàu nhanh cho những nông dân nhạy bén, kiên trì phát huy tốt các lợi thế về đất đai, lao động và cây trồng phù hợp để làm giàu.

 

Theo TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *