Năm 2010, sản xuất, kinh doanh ngành Đường sắt Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao. Nhằm tiếp tục phát huy thành tựu đó, ngày 5/1, Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất năm 2011.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tính chung các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Đường sắt Việt Nam trong năm 2010, giá trị tổng sản lượng tăng 13,9%, doanh thu tăng 11,2% so với năm 2009. Do có nhiều biện pháp thu hút khách hàng, tổ chức tàu chạy hàng chuyên tuyến – chuyên luồng ổn định, tiếp tục xã hội hóa trong đầu tư toa xe nên đã ngăn được đà suy giảm trong kinh doanh vận tải hàng hóa.
An toàn giao thông vận tải đường sắt được giữ vững, số người bị thương giảm 30%. Nhiều dự án trọng điểm đang được tiếp tục triển khai như: dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, dự án cải tạo đường sắt đèo Khe Net, nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai.
Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2010, tại hội nghị, các đại biểu đã đề ra mục tiêu trong năm 2011 gồm: huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển Đường sắt Việt Nam bền vững và từng bước hiện đại. Theo đó, trong năm tới, Đường sắt Việt Nam phấn đấu đạt doanh thu, lợi nhuận tăng từ 10% trở lên, giảm 5% tai nạn giao thông, hoàn thành dứt điểm các dự án đảm bảo an toàn tàu chạy, tích cực chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển đường sắt phục vụ chiến lược công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
THVL