(THVL) Năm 2010: Long Hồ chuyển đổi 415 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu
03/12/2010![]() |
Ảnh minh họa |
Để từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất và phá thế độc canh cây lúa, từ đầu năm 2010 đến nay, Đảng bộ các địa phương trong huyện Long Hồ luôn quan tâm chỉ đạo người dân phát triển diện tích trồng màu, trong đó, chú trọng việc đưa cây màu xuống ruộng trồng lúa kém hiệu quả.
Các xã thực hiện tốt là Phước Hậu, Tân Hạnh, Thanh Đức, Long Phước và Thạnh Quới. Theo thống kê của ngành chuyên môn, năm 2010, diện tích trồng màu trên đất trồng lúa kém hiệu quả đạt 415 ha, tăng 2,8% so với cùng kỳ; năng suất bình quân đạt 2,46 tấn/ha. Tổng sản lượng thu hoạch đạt 1.032 tấn.
Hai loại màu được trồng nhiều nhất là dưa hấu và đậu nành. Điều đáng phấn khởi là giá hai loại cây nói trên thời gian qua luôn ổn định ở mức cao, đem lại lợi nhuận khá cho người trồng, đôi khi gấp 2 – 3 lần so với trồng lúa chuyên canh.
Với hiệu quả kinh tế từ các mô hình trồng màu, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Huyện uỷ Long Hồ chỉ đạo các địa phương hàng năm sản xuất từ 2.500 ha đến 3.500 ha rau màu các loại, trong đó có 50% diện tích màu được trồng xuống ruộng lúa kém hiệu quả.
Phước Giang