Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến môi trường sống của con người, trong đó, đáng lưu ý nhất là tình trạng rác thải ngày càng nhiều, tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái, đe dọa sức khỏe con người.
Tại huyện Trà Ôn, do bãi rác trung chuyển của huyện chưa hoàn thành nên việc thu gom và xử lý rác ở 14 xã, trị trấn trong huyện rất khó khăn. Mỗi ngay, chợ Hựu Thành, nơi có trên 320 hộ tiểu thương đang tham gia mua bán, có khoảng 1 tấn rác thải. Vì không có bãi rác trung chuyển nên Ban Quản lý chợ phải tạm thời bố trí nơi tập kết rác để đỡ mùi hôi. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế. Do quá tải, nên rác tồn tại ở khắp nơi, gây mất vẻ mỹ quan khu vực chợ. Không những thế, một số người dân còn thiếu ý thức, ném rác bừa bãi ra bên ngoài mặc dù địa phương có bố trí đầy đủ thùng chứa rác.
Để khắc phục tình trạng này, trước hết, ngành chức năng và các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường; cần có cơ chế quản lý, xử phạt rõ ràng; đồng thời, tăng cường đầu tư xây dựng chỗ nơi để rác đạt tiêu chuẩn, không gây ô nhiễm môi trường, góp phần làm cho các chợ ngày càng văn minh, sạch, đẹp.
Xuân Hòa