Qua giám sát của cục Thú y tại một số địa bàn các tỉnh phía Nam cho thấy, 43% số mẫu nước tiểu được lấy tại các trang trại chăn nuôi cho kết quả dương tính với nhóm B-Agonit, 26% số mẫu thịt được lấy tại các lò mổ phát hiện các chất cấm này. Các chất kích thích, kích nạc gốc B-Agonit đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi bởi nguy hại đối với sức khoẻ con người. Thông tin trên được đưa ra ngày 8.3, trong cuộc họp về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát nêu rõ, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm quy định mà còn là một tội ác. Trong khi theo cục Chăn nuôi, tình hình sử dụng chất cấm đang có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn. Bằng chứng là tỷ lệ phát hiện chất cấm trong thức ăn, trong thịt heo nhiều hơn, trong đó chủ yếu ở các tỉnh phía Nam mà trọng tâm là Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.

Ông Phát cũng yêu cầu các cục chăn nuôi, cục Thú y tiếp tục lấy mẫu rộng rãi trên cả nước để có bức tranh toàn diện về tình hình sử dụng chất cấm. Tuy nhiên, không chỉ kiểm tra, phát hiện rồi dừng lại kiểu “đánh trống bỏ dùi” mà phải xử lý nghiêm, triệt để.

Theo SGTT.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *