Ngày 20-4,  đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Uy viên BCH Trung Ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Xiêng- Khoảng, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Somkot Mangnomek, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng – Khoảng. 

          Sau khi tọa đàm , trao đổi thống nhất về nội dung, lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Long và Xiêng Khoảng đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2015. Bản hợp tác thỏa thuận được xây dựng theo nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi, trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức – doanh nghiệp của 2 bên.

          Theo đó tỉnh Vĩnh Long – nước CHXHCNVN và tỉnh Xiêng Khoảng- nước CHDCND Lào sẽ hợp tác toàn diện về KT-XH nhằm phát huy lợi thế của 2 địa phương, phù hợp với quy định của 2 nước và quy định của các điều ước quốc tế mà Lào và Việt  Nam đã ký kết. Nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực như : Quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư  và xúc tiến đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch, hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp- thủy sản, công nghiệp- thương mại.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Long và Xiêng Khoảng đều khẳng định: Biên bản hợp tác phát triển KT-XH  được xem là thỏa thuận chung  làm tiền đề để từng ngành, từng đơn vị của mỗi tỉnh lập kế hoạch hợp tác đầu tư phát triển cụ thể ở từng lĩnh vực phụ trách, tùy thuộc vào điệu kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội ở mỗi địa phương.  Hai bên cũng thống nhất trong thời gian tới, cùng với việc hàng năm tổ chức đoàn gặp gỡ trao đổi, đánh giá kết quả của việc hợp tác đầu tư, các ngành ở mỗi địa phương cũng cần quan tâm việc xây dựng đề án thực hiện kế hoạch hợp tác phát triển, có đánh giá, sơ kết thường xuyên để rút kinh nghiệm thực hiện, nhằm đảm bảo văn kiện đã ký kết có tính khả thi và hiệu quả cao nhất, góp phần thúc đẩy KT-XH ở mỗi địa phương phát triển.

          Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH được lãnh đạo 2 tỉnh  Vĩnh Long và Xiêng- Khoảng ký kết lần này, một lần nữa khẳng định mối quan hệ đoàn kết – hữu nghị  Việt – Lào luôn được Đảng- nhà nước – chính phủ và nhân dân 2 nước quan tâm gìn giữ, để tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

        Anh Kiệt  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *