![]() |
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, các tỉnh miền Nam đã thu hoạch xong lúa Đông Xuân, trừ vùng Tây Nguyên mới thu hoạch được hơn 80% diện tích xuống giống. So với cùng kỳ năm trước, tiến độ thu hoạch lúa Đông Xuân của các vùng đều nhanh hơn, trừ vùng Duyên hải miền Trung.
Theo thống kê sơ bộ từ các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lúa Đông Xuân trên diện tích đã thu hoạch toàn miền Nam đạt năng suất bình quân 63,4 tạ/ha, sản lượng thu hoạch đạt hơn 12,5 triệu tấn, cao hơn vụ trước khoảng 130.000 tấn. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long năng suất bình quân đạt 65,6 tạ/ha, sản lượng đạt gần 10,6 triệu tấn, tăng hơn vụ trước khoảng 330.000 tấn. Một số địa phương có năng suất lúa đạt cao như: An Giang 74 tạ/ha, Cần Thơ 71,5 tạ/ha, Đồng Tháp 70,6 tạ/ha và Kiên Giang 68,4 tạ/ha. Địa phương có sản lượng lúa Đông Xuân đạt cao nhất là Kiên Giang với xấp xỉ 2 triệu tấn, tiếp đến là An Giang 1,75 triệu tấn và Long An gần 1,5 triệu tấn.
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có được kết quả tốt như trên là do lúa Đông Xuân vụ này tiếp tục được giá đã khuyến khích nông dân mở rộng diện tích; các giống lúa sử dụng đạt yêu cầu ngày càng cao hơn về năng suất, chất lượng và sức đề kháng sâu bệnh. Cùng với đó, thời tiết trong vụ tương đối thuận lợi tạo điều kiện bố trí mùa vụ hợp lý, nông dân tiếp tục sử dụng những biện pháp phòng, tránh sâu, rầy có hiệu quả và hướng quá trình đầu tư thâm canh lúa theo chiều sâu.
Hiện tại, các tỉnh miền Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xuống giống lúa Hè Thu chính vụ theo hướng tập trung, đồng loạt và né rầy trong tháng 5. Tính đến ngày 15/5, các tỉnh miền Nam đã xuống giống được hơn 1,25 triệu ha lúa Hè Thu./.
Theo TTXVN