Đây là mục tiêu của nhiệm vụ động viên ngân sách cho cả giai đoạn 2016-2020 do Tổng Cục Thuế xây dựng. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2016 diễn ra sáng 26/2 tại Hà Nội.
![]() |
Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2016. Ảnh: Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính |
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nêu rõ, trong 5 năm tới, ngành thuế phải góp phần đảm bảo nhiệm vụ động viên ngân sách đạt tối thiểu 21-22% GDP, trong đó thuế phí là 20-21%; đồng thời cơ cấu lại nguồn thu NSNN, đảm bảo bội chi không quá 4%, nợ công không quá 65% GDP.
Để thực hiện được các mục tiêu này, Tổng cục Thuế đã xây dựng nhiệm vụ động viên ngân sách cho cả giai đoạn 2016-2020, theo đó đảm bảo thu nội địa đạt trên 80% tổng thu ngân sách, tức là tăng gần 10% so với 5 năm qua. Ngay trong năm 2016, Tổng cục Thuế cần đôn đốc để tốc độ tăng thu nội địa ở các địa phương tương đương tốc độ tăng trưởng kinh tế cộng với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng.
Bên cạnh đó, toàn ngành cần tập trung trí tuệ sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chiến lược về chính sách động viên cho NSNN, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) phát triển.
Trước mắt, Tổng cục Thuế sẽ khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền thông qua các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi bổ sung 3 luật thuế dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 3 tới; xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xóa nợ và xóa phạt chậm nộp đối với các trường hợp nợ bất khả kháng và các khoản nợ không có đối tượng thu; hoàn thiện chính sách động viên về thuế trong 5 năm tới; đồng thời chủ động nghiên cứu cơ chế phân cấp guồn thu, đối tượng, đơ vị thu đáp ứng các quy định của Luật NSNN sửa đổi bắt đầu thực hiện từ 1/4/2016.
Ngành thuế cũng sẽ phải cải cách TTHC, gắn với hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó phải xây dựng cơ quan thuế điện tử trong toàn bộ hoạt động nội ngành. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế với các chỉ tiêu về kinh tế, tài chính, thu nộp ngân sách để có công cụ quản lý thuế hiệu quả.
Trong năm 2016, thu ngân sách trung ương được dự báo sẽ hụt khoảng 50.000 tỷ đồng do giá dầu giảm. Dự kiến nguồn thu này sẽ chuyển dịch sang ngân sách địa phương. Do đó các địa phương cần tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là tham mưu cho UBND các tỉnh các giải pháp thúc đẩy phát triển SXKD; tập trung xử lý nợ, phấn đấu đến 31/12 tổng số nợ không được vượt quá 5%, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đó cần cụ thể hóa nhiệm vụ tới từng đơn vị, cán bộ; tập trung thanh tra chống chuyển giá và các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế.
Trước đó, trong năm 2015, ngành thuế đã thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt 806.378 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán (tương ứng vượt 74.778 tỷ đồng), tăng 17,7% so với thực hiện năm 2014. Trong đó phần phấn đấu tăng thu nội địa với mức vượt 15,7% so với dự toán (tương ứng vượt 100.268 tỷ đồng) và tăng 26,2% so với thực hiện năm 2014. Những kết quả vượt thu này đã đã bù đắp đáng kể cho phần hụt thu từ dầu thô do giá giảm (tương ứng hụt 25.490 tỷ đồng), giúp cân đối và ổn định nguồn thu cho NSNN.