Bộ Y tế cho biết, hiện 61/63 tỉnh thành có trẻ mắc bệnh tay chân miệng và đã có 109 ca tử vong, mức độ lây lan bệnh rất nhanh. Theo thống kê, trong số 52.000 ca bệnh có tới 80% số trẻ lây bệnh tại nhà do tiếp xúc với người thân và trẻ bệnh từ khu vực.
![]() |
Các tỉnh, thành có số trẻ mắc bệnh nhiều là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, số ca bệnh đang ngày càng tăng lên, trong đó có tỉnh Đồng Tháp phải đóng cửa ba trường học. Tại miền Bắc, trong số 26/28 tỉnh thành có người mắc bệnh thì Thanh Hoá là địa phương có số người mắc cao nhất (1.870 ca). Tuy không có ổ dịch lớn tại cộng đồng, trường học, nhà trẻ nhưng bệnh tay chân miệng ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong số những trường hợp tử vong, không ít ca đã tử vong chỉ sau 2 – 3 ngày có triệu chứng bệnh. Hầu hết các bệnh nhân này đều xuất hiện tình trạng suy đa phủ tạng, viêm phổi, tức là rất nặng.
TS Nguyễn Văn Bình, cục trưởng cục Y tế dự phòng (bộ Y tế), lo ngại, trong mười tuần qua, số ca mắc bệnh tay chân miệng ghi nhận trên cả nước không tăng nhưng mức độ giảm rất chậm do sự thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh cho trẻ của các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ chuyển biến chậm. Sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại các địa phương chưa được tích cực, còn giao phó chủ yếu cho ngành y tế. Hiện sáu đoàn kiểm tra công tác chống dịch của bộ Y tế đang tiến hành khảo sát tại gần 20 tỉnh, thành phố có dịch cao nhất.
Tại TP.HCM, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm – thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết, hiện nay số ca bệnh tay chân miệng ở TP.HCM không tăng nhưng áp lực bệnh nhi từ các tỉnh chuyển về là rất lớn. Bệnh viện đang điều trị cho khoảng 150 ca bệnh tay chân miệng, trong đó số ca từ các tỉnh lân cận chuyển lên chiếm tới 70%.
Theo Hoàng Nhung- Lê Hà (SGTTO)