Những năm gần đây, phong trào trồng màu ở tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát triển và mang lại thu nhập cao cho nông dân. Đặc biệt, trong vụ Đông Xuân, tuy giá lúa đang ở mức cao nhưng nhiều bà con nông dân vẫn xuống giống màu do thời tiết thuận lợi và vì cây màu luôn cho hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ thời tiết thuận lợi, trúng mùa, trúng giá nên nông dân thường chọn những loại màu có thời gian sinh trưởng ngắn để trồng được nhiều vụ, tăng thêm thu nhập. Đặc biệt, trong vụ màu Đông Xuân năm nay, do nhu cầu dây khoai giống cho bà con trồng màu trong tỉnh tăng cao nên nhiều nông dân ở huyện Bình Tân đã nhân rộng diện tích trồng khoai để có thêm lợi nhuận.

Theo Sở NN-PTNT Vĩnh Long, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã xuống giống được hơn 750 ha màu Đông Xuân. Đa số bà con trồng các loại rau màu truyền thống như bắp, dưa hấu, cà chua, khổ qua, đậu bắp, khoai lang, bắp cải và rau đậu các loại. Thời gian qua, ngoài việc chuyển giao các loại giống mới, ngành NN-PTNT còn tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho các hợp tác xã và tổ hợp tác để mở rộng diện tích sản xuất rau sạch trên địa bàn tỉnh.

Rau màu là thực phẩm cần thiết trong mọi bữa ăn gia đình. Do vậy, bà con trồng màu cần thực hiện tốt khuyến cáo của ngành chuyên môn, sản xuất rau màu theo hướng an toàn để vừa nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm làm ra, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *