Vụ lúa Thu Đông năm 2010, tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch xuống giống hơn 40.000 ha. Nhờ thực hiện tốt việc gieo sạ đồng loạt nên một số diện tích lúa xuống giống đã tránh được rầy nâu và phòng trừ kịp thời bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Hiện nay, bà con nông dân đang khẩn trương làm đất chuẩn bị xuống giống tiếp số diện tích còn lại.
![]() |
Sạ hàng. Ảnh minh họa |
Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống lúa Thu Đông được hơn 33.000 ha, đạt hơn 80% kế hoạch. Các huyện có diện tích lúa Thu Đông xuống giống nhiều là Vũng Liêm, Trà Ôn, Bình Minh và Tam Bình. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tác hại của dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá nên ngay từ đầu vụ, nông dân đã có sự chuẩn bị khá kỹ từ khâu vệ sinh đồng ruộng cho đến việc chọn giống.
Rút kinh nghiệm từ vụ lúa Thu Đông năm 2009, năm nay, ngoài thực hiện đúng theo lịch gieo sạ của Sở NN – PTNT Vĩnh Long, nông dân còn thực hiện tốt việc chọn giống lúa chất lượng cao, ngắn ngày, kháng sâu bệnh để gieo sạ. Theo đó, các giống được ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân sử dụng là bộ giống OM: 662, 692, 8928, 4126, 5894, 5976, 10029, 6967-1, 6976-2, 7347,8928 và bộ giống MTL 662, 692.
Tuy không phải là vụ chính trong năm, nhưng những năm qua, vụ lúa Thu Đông ở Vĩnh Long đã cho năng suất khá cao, khoảng 4 – 5 tấn /ha. Do vậy, bà con nông dân đã có ý thức gieo sạ đồng loạt theo theo đúng lịch thời vụ và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, đặc biệt là thường xuyên thăm đồng để kịp thời phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ tốt ruộng lúa trước nguy cơ đe dọa của bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá.
Với sự chuẩn bị khá chu đáo từ khâu làm đất, chọn giống, gieo sạ đúng lịch thời vụ đến chăm sóc tốt ruộng lúa, hy vọng vụ lúa Thu Đông năm nay nông dân tỉnh Vĩnh Long sẽ gặt hái được những kết quả khả quan, góp phần đảm bảo năng suất và chất lượng lúa hàng hoá phục vụ tốt cho nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu.
Lê Hải