Vĩnh Long sơ kết chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn II
12/04/2009Sáng nay (4/12), với sự chủ trì của ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn II, tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện chương trình này.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, nhìn chung, tiến độ triển khai chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn II còn rất chậm. Hiện tại, ngoài việc triển khai thi công 3/6 bờ bao khu dân cư có sẵn và triển khai thi công cụm dân cư tại Thị trấn Tam Bình, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lập thiết kế tôn nền và thiết kế hạ tầng kỹ thuật tại các cụm, tuyến đã được quy hoạch ở các địa phương được thực hiện rất chậm.
Nguyên nhân là do một số địa phương còn lúng túng trong việc chọn địa điểm quy hoạch xây dựng, khó khăn trong công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng do nhà nước thay đổi chính sách, một số cụm, tuyến thiếu kết quả kiểm tra nghiệm thu mặt bằng hiện trạng làm ảnh hưởng đến công tác thẩm định thiết kế tôn nền, phê duyệt thiết kế dự toán và chỉ định thầu thi công.
Tại hội nghị, ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ phải tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan trong thực hiện chương trình này. Trước mắt, các địa phương cần thẩm định nhanh phương án bồi hoàn để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế tôn nền và kêu gọi các nhà đầu tư ứng vốn thi công trước theo phương thức thanh toán bằng nguồn vốn bán 30% nền sinh lợi.
Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu từ nay đến cuối năm, mỗi đơn vị phải khởi công ít nhất một cụm, tuyến theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Anh Kiệt