Bưởi Năm Roi Bình Minh

Sau cây lúa, nông sản có thế mạnh thứ 2 của Vĩnh Long là cây ăn trái. Trong năm 2009, toàn tỉnh sẽ mở rộng diện tích vườn cây ăn trái lên 47.000 ha, dự kiến sản lượng trái cây đạt 493.000 tấn, trong đó tập trung đầu tư cho 2 sản phẩm thế mạnh là Bưởi Năm Roi Bình Minh và cam sành Tam Bình. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của cây trái, Ngành Nông nghiệp tỉnh đang khuyến khích nhà vườn sản xuất theo tiêu chuẩn GAP.

Riêng mặt hàng thủy sản, năm nay, tỉnh có kế hoạch xuất khẩu 1.000 tấn cá các loại, chủ yếu là cá tra. Nhằm gắn kết vùng sản xuất và doanh nghiệp chế biến với thị trường tiêu thụ, Chi cục Thủy sản Vĩnh Long kết hợp với Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố tổ chức định kỳ khảo sát nắm tình hình phát triển nuôi thủy sản; khuyến khích các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm đăng ký tham gia quy trình “Thực hành quản lý tốt hơn”, “Thực hành nuôi tốt”, “Thực hiện quy tắc ứng xử nuôi thủy sản có trách nhiệm”,… nhằm đảm bảo cá tra xuất khẩu đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ, đây là điều kiện bắt buộc của cơ chế thị trường, nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. Với những nỗ lực trong công tác quy hoạch, hỗ trợ giống, vốn, khoa học – kỹ thuật cho nông dân để nâng cao chất lượng nông sản, giảm giá thành sản xuất, Ngành Nông nghiệp Vĩnh Long hy vọng các mặt hàng chủ lực trên đây sẽ sớm tạo được thế cạnh tranh vững chắc trên thị trường.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *