Mấy năm gần đây, bệnh chổi rồng trên cây nhãn xuất hiện khá phổ biến ở các huyện Long Hồ, Mang Thít, Trà Ôn, Căn bệnh này đã gây thiệt hại đáng kể cho các nhà vườn.
![]() |
Chồi lá non cây nhãn bị bệnh chổi rồng |
Theo thống kê của Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có 786 ha nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng với tỷ lệ trung bình từ 1-5%, cá biệt có cây lên đến 100%. Bệnh xuất hiện trên các chồi lá non và ngay cả trên hoa làm cho chồi lá, hoa không phát triển được và mọc thành chùm.
Qua 3 năm nghiên cứu, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam đã kết luận, bệnh chổi rồng ở cây nhãn là do các loài nhện chích hút truyền bệnh, trong đó, phổ biến nhất là bệnh lông nhung. Đây là loài nhện có kích thước rất nhỏ, không thể quan sát được bằng mắt thường nên việc kiểm soát và phòng trị gặp nhiều khó khăn.
Hiện, bệnh chổi rồng vẫn chưa có thuốc trị. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn khuyến khích nhà vườn trồng nhãn nên chủ động phun thuốc trừ nhện lông nhung và cắt bỏ, thiêu huỷ các cành bị bệnh để hạn chế lây lan.
Hồ Lâm