Tuần đầu ra quân điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe, nhìn
09/06/2010Cùng với các địa phương khác trong cả nước, ngày 1/6 tỉnh Vĩnh Long đã ra quân điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe, nhìn toàn quốc năm 2010. Sau hơn 1 tuần làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao của ban chỉ đạo cấp tỉnh, các điều tra viên và các thành viên tham gia vào công tác này, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành trên 50% khối lượng công việc.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong thời gian thực hiện điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe, nhìn toàn quốc nên phần lớn người dân đã nắm được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều tra này.
Tuy tháng 6 là thời điểm tập trung nhiều hoạt động nhưng các thành viên tham gia công tác điều tra đều cố gắng sắp xếp công việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Không điều tra được ban ngày, các điều tra viên tiến hành điều tra ban đêm, cố gắng hoàn thành công tác điều tra theo kế hoạch đề ra. Chính sự tích cực và linh hoạt của các điều tra viên nên chỉ sau hơn 1 tuần ra quân, nhiều địa phương đã hoàn thành hơn 2/3 khối lượng công việc.
Không chỉ điều tra tại các hộ gia đình, các điều tra viên còn tiến hành điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn tại các cơ quan, trường học. Thời gian thì ngắn, công việc lại nhiều, nhưng do tầm quan trọng của cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc nên các điều tra viên đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương và ý thức trách nhiệm cao. Bình quân mỗi ngày, một điều tra viên điều tra từ 30 – 50 hộ gia đình. Riêng các cơ quan, trường học cơ bản đã được điều tra hoàn tất.
Hiện nay, tiến độ điều tra trong phạm vi toàn tỉnh thực hiện khá nhanh. Cứ khoảng 2 ngày, các điều tra viên tổng họp phiếu điều tra về cho tổ giúp việc ở xã, phường, thị trấn để thống kê chuyển về cho tổ giúp việc các huyện, thành phố. Ban chỉ đạo cấp tỉnh và tổ giúp việc ở các huyện, thành phố trong tỉnh luôn quan tâm sâu sát, thường xuyên cập nhật thông tin và tình hình để kịp thời hướng dẫn các điều tra viên xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra; phấn đấu hoàn thành điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 trong thời gian sớm nhất với kết quả đầy đủ, chính xác nhất.
Hồng Trâm