Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn nên trong tuần qua, diện tích lúa Đông Xuân bị nhiễm sâu bệnh ở Vĩnh Long giảm đáng kể.
![]() |
Sâu cuốn lá nhỏ là một trong những đối tượng gây hại chủ yếu trên lúa |
Theo Sở NN-PTNT, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 11.850 ha lúa bị nhiễm sâu bệnh, giảm 1.141 ha so với tuần trước.
Các đối tượng gây hại chủ yếu là rầy nâu (2.120 ha), sâu cuốn lá nhỏ (gần 3.200 ha) và bệnh đạo ôn (4.431 ha). Đối với bệnh đạo ôn, tỷ lệ nhiễm phổ biến từ 5 – 12%, nơi cao 25% ở huyện Vũng Liêm, gây hại trên trà lúa ở giai đoạn đòng trổ.
Dự báo trong tuần này, rầy nâu sẽ nở rộ và bệnh đạo ôn cũng có khả năng phát triển mạnh do thời tiết lạnh, có nhiều sương mù. Do vậy, bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu và một loại sâu bệnh khác để phát hiện kịp thời và có biện pháp phòng trị hiệu quả.
Hồ Lâm