Huyện Tam Bình xác định công tác quy hoạch xây dựng chợ gắn với phát triển đô thị là tiêu chí quan trọng để kích cầu kinh tế nhiều thành phần phát triển. Trong đó, huyện chọn lĩnh vực thương mại, dịch vụ làm khâu đột phá để thiết lập môi trường sản xuất kinh doanh, mua bán văn minh, từng bước kết nối mạng lưới chợ nông thôn đồng bộ, đủ năng lực cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
![]() |
Tam Bình vẫn còn một số chợ tạm. Ảnh minh họa |
Ngoài Trung tâm thương mại Thị trấn, huyện Tam Bình còn có 8 chợ khu vực nông thôn với trên 2.000 hộ kinh doanh mua bán. Trong năm 2010, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của huyện đạt trên 1.660 tỷ đồng, tăng 23,5% so năm trước.
Năm 2010, huyện Tam Bình được tỉnh đầu tư 540 triệu đồng xây dựng mới hai nhà lồng chợ xã Ngãi Tứ và xã Tân Lộc. Ngoài ra, huyện còn đầu tư trên 5 tỷ đồng từ nguồn vốn bán đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng, mở rộng chợ xã Long Phú.
Các chợ sau khi đưa vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, phục vụ tốt hơn nhu cầu giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, huyện Tam Bình vẫn tồn tại các chợ tạm, chợ tự phát, các tụ điểm buôn bán ven đường gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm quy định về vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.
Để khắc phục tình trạng này, huyện đang lập dự toán thiết kế xây dựng chợ Gò Găng (xã Loan Mỹ); chợ trái cây Tam Bình; tiếp nhận, di dời kho lương thực thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm tỉnh, mở rộng mặt bằng chợ và phố chợ Trung tâm thương mại huyện.
Lê Sáu