Cùng với các tỉnh khu vực ĐBSCL, nông dân Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đang tích cực chăm sóc dưa hấu phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Trái dưa được lót rơm, tránh xúc với mặt đất nhằm hạn chế côn trùng gây hại

 

Tính đến thời điểm này, bà con huyện Bình Tân đã xuống giống được 420 ha, tăng 100 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích dưa hấu tết tập trung nhiều ở các xã Tân Hưng, Tân Thành và Thành Đông.

Đã thành thông lệ, hằng năm, cứ vào rằm tháng 10 Âm lịch, nông dân Bình Tân lại tất bật chuẩn bị cho mùa dưa hấu đón Tết. Điểm nổi bật trong vụ dưa hấu Tết này là đa phần người trồng dưa đều chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài các giống dưa có chất lượng cao như: Hắc Mỹ Nhân, Thanh Long được trồng đại trà thì một số hộ có kinh nghiệm trong việc tạo mẫu mã đẹp, giữ dưa được lâu ngày lại chọn giống dưa truyền thống, trái to tròn, dùng để chưng trong dịp tết như: An Tiêm, Bio, Hồng Cúc.

Để đạt được trái to, đẹp, bán được giá cao như mong muốn, bà con chỉ chọn mỗi dây một trái để chăm bón, không cho trái tiếp xúc với mặt đất nhằm hạn chế côn trùng gây hại. Đặc biệt, bà con hạn chế tối đa việc sử dụng phân, thuốc hóa học để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và người tiêu dùng.

Huyện Bình Tân hiện có 420 ha dưa hấu, chiếm 1/5 diện tích trồng màu của huyện. Dưa hấu Tết ở Bình Tân năm nay được trồng nhiều bởi dưa hấu Tết luôn cho lợi nhuận gấp 2 lần so với ngày thường, lại bán được giá. Ngoài ra, sau khi thu hoạch dưa hấu, bà con còn tranh thủ xuống giống vụ khoai lang sớm để tăng thêm lợi nhuận trên cùng diện tích đất canh tác.

Các ruộng dưa ở huyện Bình Tân đang phát triển tốt, dự báo một mùa dưa hấu Tết bội thu.

Hồng Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *