Qua 5 năm thực hiện tiến trình phát triển kinh tế giai đoạn 2005 – 2010, Hội Làm vườn huyện Tam Bình đã nhân rộng nhiều mô hình kinh tế VAC – kinh tế đa canh tổng hợp đạt hiệu quả cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, thu nhập của hộ gia đình nông dân được tăng lên.
![]() |
Cam sành là cây trồng thế mạnh của huyện Tam Bình. Ảnh minh họa |
Năm 2009, anh Ngô Văn Em ở ấp An Phú, xã Bình Ninh mạnh dạn chuyển mục đích sử dụng 10 ha đất trồng lúa, lên liếp lập vườn trồng cam sành. Để tận dụng diện tích đất trống, anh trồng hành lá để lấy ngắn nuôi dài. Trong một năm, anh trồng được 5 vụ hành xen canh trong vườn cam. Cây hành lá dễ trồng, ít tốn phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, giá bán trung bình khoảng 10.000đồng/kg, có thời điểm lên đến 17.000đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mỗi năm anh thu được trên 30.000.000 đồng/ha. Tổng thu nhập từ mô hình trồng hành lá xen canh nói trên mang về cho anh trên 300.000.000 đồng/năm. Nhờ tính cần cù, chịu khó, biết sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, năm 2009, anh Ngô Văn Em được công nhận là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh.
Trước năm 2006, anh Nguyễn Thế Phong ở ấp 10, xã Hòa Hiệp lập vườn trồng 6 công cam sành nhưng do dịch bệnh vàng lá Greening gây hại, vườn cam nhà anh chết trắng. Được Hội Làm vườn huyện Tam Bình vận động, anh tham gia thực hiện thí điểm mô hình trồng cam sành gốc ghép Volka do Tổ chức Hợp tác Quốc tế (Nhật Bản) JICA và Viện Cây ăn quả miền Nam đầu tư. Từ 2 ha cam ban đầu cho hiệu quả cao với lợi nhuận trên 70.000.000 đồng, anh mạnh dạn mở rộng trồng thêm 4 ha còn lại. Hiện, vườn cam sành của anh đang cho trái vụ thứ 2.
Tính từ năm 2005 đến nay, Hội Làm vườn huyện Tam Bình đã xây dựng được trên 2.100 mô hình kinh tế VAC, trong đó có trên 600 mô hình mới, 240 mô hình đạt từ 50.000.000 đồng – 100.000.000 đồng/năm trở lên. Những mô hình nhỏ, quy mô hộ gia đình được thay bằng mô hình VAC khép kín, bước đầu đã hình thành được vùng chuyên canh với nhiều loại cây đặc sản có giá trị, chất lượng, góp phần thay thế những vườn cây cho giá trị thu nhập thấp.
Trong tiến trình hội nhập, Hội Làm vườn các cấp chủ động xây dựng mô hình kinh tế VAC, kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển các loại nông sản là thế mạnh của từng vùng để theo kịp tốc độ phát triển. Đây là nguồn lực giúp bà con nông dân tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Lê Sáu