UBND Mang Thít vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án dạy nghề lao động nông thôn và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

2 năm qua, công tác đào tạo nghề ở huyện Mang Thít phát triển mạnh, mang tính xã hội hóa cao. Các chính sách, chương trình khuyến công, khuyến ngư, dạy nghề tại các trung tâm học tập cộng đồng xã-thị trấn, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh được mở rộng. Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết giải quyết việc làm. Trung tâm Dạy nghề của huyện được tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc đáp ứng được nhu cầu học nghề ở địa phương.

Trong 2 năm, các cơ sở dạy nghề công lập và dân lập của huyện đã mở hơn 40 lớp đào tạo nghề sơ cấp, ngắn hạn cho 1.200 lao động nông thôn, tạo điều kiện cho hơn 6.000 lao động vào làm việc ở các cơ sở sản xuất trong, ngoài huyện và xuất khẩu 10 lao động. Các chương trình cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm cũng giúp gần 1000 lao động phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là giải pháp giảm nghèo bền vững cho người lao động, năm 2012, huyện Mang Thít sẽ tập trung thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí cho người nghèo, người cận nghèo tham gia học nghề; phấn đấu 100% người nghèo được cấp thẻ BHXH và BHYT; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chiếm 40%; từ nay đến 2015 giải quyết việc làm cho khoảng 9.000 lao động tại địa phương và mỗi năm kéo giảm 2% hộ nghèo trên địa bàn./.

Minh Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *