Theo thống kê của ngành chức năng, đến cuối tháng 11/2010, huyện Long Hồ có hơn 19.000 con gia súc. Trong đó, đàn heo có hơn 15.800 con, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2009.
![]() |
Chăn nuôi heo hiện nay còn mang tính nhỏ lẻ. Ảnh minh họa |
Đàn heo giảm là do ảnh hưởng của dịch heo tai xanh. Trong năm, huyện có 3.500 con heo bị mắc bệnh tai xanh, trong đó có 1.587 con phải bị tiêu hủy. Ngay sau khi dịch heo tai xanh được khống chế, người dân đã nuôi heo trở lại để phục vụ nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2011. Đây là tín hiệu đáng mừng cho phong trào chăn nuôi trên địa bàn huyện.
Song hiện nay, chăn nuôi heo trên địa bàn hầu hết còn mang tính nhỏ lẻ ở hộ gia đình; việc xây dựng chuồng trại, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường còn chưa tốt; người nuôi vẫn còn tập quán chăn nuôi truyền thống, chưa chú ý nhiều đến việc chọn con giống tốt cũng như phòng ngừa dịch bệnh.
Để phong trào chăn nuôi trên địa bàn huyện nhanh chóng phục hồi và phát triển bền vững, ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến khoa học, kỹ thuật; thường xuyên triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đi đôi với kiểm tra xử lý những hộ chăn nuôi vi phạm qui định về chăn nuôi, thú y, nhất là chú trọng kiểm soát, phòng ngừa bệnh heo tai xanh tái phát.
Phước Giang