Như tin chúng tôi đã đưa, nhận lời mời của Giáo sư – Tiến sĩ Xổm-cốt-măng-nò-mếch, UVTW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng-khoảng, trong các ngày từ 19 đến 22/4, đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Xiêng-khoảng. Tại đây, lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Long và Xiêng-khoảng đã thỏa thuận ký biên bản hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015. Sự kiện tỉnh Vĩnh Long trực tiếp ký biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện với một địa phương ngoài nước là bước đột phá của tỉnh trong đẩy mạnh công tác xúc tiến mời gọi đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long

 

Với nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi và với tinh thần tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp của hai bên, biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015 mà lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Long và Xiêng-khoảng ký kết lần này trên tiềm năng, lợi thế phát triển của hai địa phương. Trong đó, nông nghiệp được xem là lĩnh vực có nhiều lợi thế để hợp tác phát triển vì điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, giống cây trồng và vật nuôi của hai tỉnh có nhiều nét giống nhau và Xiêng-khoảng đang kêu gọi đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến, khai thác nông – lâm sản. Ngoài ra, các lĩnh vực về đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư phát triển các khu công nghiệp, quy hoạch phát triển chợ, khai thác khoáng sản, phát triển du lịch cũng được lãnh đạo hai tỉnh tập trung thảo luận để đề ra những giải pháp cụ thể nhằm khai thác tốt các lợi thế tiềm năng sẵn có.

Giáo sư – Tiến sĩ Xổm-cốt-măng-nò-mếch, UVTW Đảng NDCM Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng-khoảng cho biết:“Trong biên bản hợp tác có 6 vấn đề nhưng theo tôi, cơ bản nhất  là vấn đề nông nghiệp chăn nuôi đại gia súc, thứ hai  là phát triển du lịch, thứ ba là phát triển nguồn nhân lực vì vấn đề này phù hợp với khả năng của Xiêng-khoảng. Xiêng-khoảng có tiềm năng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc gia công thủy sản, phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái.”

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhận định: “Vấn đề trước hết là trao đổi trên lĩnh vực giáo dục, trong đó bạn cũng mong muốn tỉnh Vĩnh Long sẽ có hỗ trợ để hợp tác đào tạo nghề cho các bạn ở Xiêng-khoảng. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp cũng như tìm hiểu trồng các loại rừng và khai thác khoáng sản thì tôi nghĩ đây cũng là tiềm năng mà Vĩnh Long có thể tham gia hoặc là ý kiến của các doanh nghiệp cũng mong muốn trong thời gian tới cũng có thể tìm hiều và đầu tư phát triển các khu công nghiệp hoặc khai thác các nguồn như trồng cây lâu năm, chăn nuôi, chế biến thực phẩm là kể cả chế biến dược phẩm.”

Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ký biên bản hợp tác phát triển kinh tế xã hội với một địa phương ngoài nước. Không chỉ mang ý nghĩa là sự thỏa thuận chung để làm tiền đề cho từng ngành, từng đơn vị của mỗi tỉnh lập kế hoạch hợp tác đầu tư phát triển, việc ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế xã hội lần này còn được xem là sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy vậy, theo đánh giá của lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Long và Xiêng-khoảng, để đảm bảo tính khả thi và phát huy hiệu quả của biên bản đã ký kết thì trong thời gian tới, 2 tỉnh cần chú trọng việc xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể.

Một vấn đề được xem là thành công của đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long khi đến thăm và làm việc tại Lào lần này là đã được đồng chí  Pa-ni- ya-tho-tu, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí  Thong-sỉng-thăm-ma-vông, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ  nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lao thân mật đón tiếp. Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ nước CHDCND Lào khẳng định việc hợp tác phát triển KT – XH giữa Vĩnh Long và Xiêng-khoảng là một điều tất yếu, minh chứng cho sự đoàn kết gắn bó hữu nghị  giữa 2 dân tộc Việt – Lào.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn Vĩnh Long lần này tại nước CHDCND Lào nói chung và tại tỉnh Xiêng-khoảng nói riêng diễn ra trong bối cảnh Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân và các bộ tộc Lào đang hân hoan chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ 9 và cả nước vừa chào đón Tết cổ truyền dân tộc Bun-bi-mây. Tin rằng với việc ký kết biên bản hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa 2 tỉnh Vĩnh Long, Xiêng-khoảng lần này sẽ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp 2 bên giao lưu hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, là tiền đề quan trọng để 2 tỉnh thúc đẩy kinh tế xã hội ở mỗi địa phương phát triển, phát huy tốt truyền thống gắn bó lâu đời giữa 2 dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn-phon-vi-hẳn đã dày công vun đắp.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *