Vụ lúa Đông Xuân 2010 – 2011, tỉnh Vĩnh Long xuống giống gần 66.000 ha. Hiện, trà lúa đang phát triển khá xanh tốt. Tuy nhiên, gần đây, dịch chuột xuất hiện ở các địa phương và gây hại trên nhiều diện tích lúa.

Nông dân dùng cao su bao quanh ruộng để chống chuột cắn phá lúa

 

Nhiều ngày qua, bà con nông dân ở xã Bình Phước, huyện Mang Thít vô cùng bức xúc trước nạn chuột hoành hành và cắn phá ruộng lúa. Mặc dù bà con đã áp dụng nhiều biện pháp tiêu diệt song, chuột vẫn tiếp tục xuất hiện và gây hại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do lịch thời vụ xuống giống của xã vừa qua thiếu tập trung. Cụ thể, trong số hơn 990 ha lúa Đông Xuân đã gieo sạ, hiện có hơn 95 ha đang thu hoạch, số còn lại ở giai đoạn đẻ nhánh và đòng trổ. Đây cũng là nguyên nhân để chuột có điều kiện tồn tại và phát triển.

Theo Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có 3.679 ha lúa Đông Xuân bị chuột cắn phá với tỷ lệ từ 5% – 18%, nặng nhất là ở huyện Mang Thít, có nơi chuột cắn phá đến hơn 50% diện tích, gây hại ở các diện tích lúa đẻ nhánh và đòng trổ. Điều đáng quan tâm là chuột không chỉ xuất hiện ở những ruộng gần nhà hoặc chân vườn mà ngay những diện tích nằm giữa đồng cũng bị chúng tấn công. Mặc dù người dân đã dùng nhiều biện pháp như cắm bẹo, đặt bẫy, làm hàng rào ni lông bao quanh ruộng, thậm chí dùng cả hóa chất để diệt song vẫn không ngăn được chúng cắn phá.

Theo ngành chuyên môn, sở dĩ vụ lúa Đông Xuân năm nay chuột xuất hiện nhiều, một phần là do mực nước lũ thấp, tạo điều kiện cho chuột sinh sôi, phát triển. Mặt khác, do công tác phòng trừ chuột thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt, gần đây, một số địa phương có lịch thời vụ xuống giống không tập trung, nơi sớm, nơi muộn, đã tạo điều kiện cho chuột có nơi lẩn trốn và có nguồn thức ăn dồi dào để tiếp tục sinh sản. Do vậy, muốn tiêu diệt dịch chuột gây hại có hiệu quả cần phải áp dụng các giải pháp đồng bộ.

Chuột là loài động vật rất tinh khôn và có khả năng sinh sản rất nhanh, muốn diệt được chúng đòi hỏi phải tuân thủ theo những qui trình nghiêm ngặt. Do vậy, bà con nông dân cần thực hiện tốt khuyến cáo của ngành chuyên môn, áp dụng đồng bộ các biện pháp diệt chuột để bảo vệ tốt năng suất lúa.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *