Đến nay, nông dân các tỉnh, thành phía Nam đã xuống giống được gần 1,5 triệu ha lúa Đông Xuân 2010 – 2011, trong đó có gần 470.000 ha đang ở giai đoạn mạ, trên 521.000 ha ở giai đoạn đẻ nhánh, còn lại đang làm đòng trổ và chín.

Lúa bị nhiễm đạo ôn. Ảnh minh họa

 

Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, toàn khu vực hiện có gần 49.000 ha lúa Đông Xuân bị nhiễm rầy nâu với mật số phổ biến từ 1.000 con đến 2.000 con/m2, trong đó có gần 2.400 ha nhiễm rầy với mật số khá cao, từ 3.000 con đến 6.000 con/m2. Ngoài ra, còn có trên 65.000 ha bị bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông, trên 11.000 ha lúa bị ốc bươu vàng.

Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam khuyến cáo ngành Nông nghiệp các tỉnh, thành cần tích cực hướng dẫn nông dân cách phòng rầy nâu hại theo “Sổ tay hướng dẫn phòng trị rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa”.

Đặc biệt, đối với trà lúa Đông Xuân dưới 40 ngày tuổi, bà con nông dân cần hạn chế tối đa phun thuốc trừ sâu bằng các loại thuốc trừ sâu phổ rộng nhằm tránh sự phát triển bộc phát của rầy nâu trong giai đoạn đòng trổ và chín, thường trùng vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

Trường hợp ruộng lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, Trung tâm khuyến cáo phải giữ mực nước phù hợp nhằm tăng sức chống chịu của cây lúa, bón phân cân đối, chú trọng hạn chế bón đạm và tăng cường thêm kali.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *