Đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm qua (28/02), UBND huyện Tam Bình đã long trọng tổ chức lễ an vị tượng và khánh thành Phòng truyền thống về cuộc đời và sự nghiệp của cố Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ – Nhà giáo ưu tú Bùi Chí Hiếu tại trụ sở Hội Đông y huyện.

Lễ đặt tượng an vị cố Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ – Nhà giáo ưu tú Bùi Chí Hiếu

Ông Huỳnh Văn Tài, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thiện Tích, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Hội Đông y tỉnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM, đại diện gia đình và gần 100 lương y, bác sĩ là đồng nghiệp và học trò của cố giáo sư đã đến dự.

Cố Giáo sư – Tiến Sĩ – Bác sĩ – Nhà giáo ưu tú Bùi Chí Hiếu xuất thân trong một gia đình nông dân ở ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Thạnh Trung, nay là ấp Mỹ Hoà, xã Hoà Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Là một trí thức trẻ yêu nước, sớm giác ngộ Cách mạng, tham gia phong trào Việt Minh từ những năm 1945, ông từng là Viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TPHCM, Chủ nhiệm Bộ môn Y học Dân tộc (Đại học Y dược TPHCM), Hiệu trưởng trường Trung học Y dược học Dân tộc TPHCM.

Trong sự nghiệp của mình, Nhà giáo ưu tú Bùi Chí Hiếu tham gia đào tạo hơn 3.300 y tá, y sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ y học cổ truyền khắp cả nước.Ông rất giỏi nghiên cứu và viết nhiều loại sách dược lý trị liệu bằng cây thuốc nam, nghiên cứu thành công nhiều loại trà, chế phẩm đông y, rượu thuốc trị bệnh cao huyết áp, tiểu đường, nhuận gan, tiêu độc, lợi tiểu…

Quan điểm trị bệnh của cố Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ – Nhà giáo ưu tú Bùi Chí Hiếu là “Thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ, chăm sóc bệnh tại nhà”.

Đối với quê hương Vĩnh Long nói chung và huyện Tam Bình nói riêng, Giáo sư Bùi Chí Hiếu có công lớn trong việc hình thành và phát triển Bệnh viện Y học Dân tộc Thành phố Vĩnh Long ngày nay và Bệnh viện Y học Cổ truyền huyện Tam Bình từ những năm 1980. Giáo sư chỉ đạo luân chuyển cán bộ, bác sĩ, dược sĩ bộ môn Y học Dân tộc từ TPHCM về trực tiếp điều trị bệnh cho nhân dân và tham gia đào tạo trên 500 y sĩ, 14 bác sĩ và trên 100 lương y cho tỉnh nhà.

Để ghi nhớ công ơn của Giáo sư, những học trò được ông đào tạo, nay đã trở thành những bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên và các lương y…. đã hợp sức đóng góp đúc tượng bán thân của ông và sưu tầm nhiều tài liệu, hiện vật, hình ảnh về ông để trao tặng cho huyện Tam Bình – nơi ông sinh thành.

UBND huyện Tam Bình quyết định thành lập Phòng truyền thống và trang trọng đặt bức tượng chân dung của cố Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ – Nhà giáo ưu tú Bùi Chí Hiếu trong một gian phòng rộng tại trụ sở Hội Đông y huyện Tam Bình để nhân dân có dịp chiêm ngưỡng.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *