Theo nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây ăn trái ở Vĩnh Long cho biết, nhìn chung, sức tiêu thụ các loại giống cây ăn trái trong mùa năm nay tăng từ 10 – 20% so với cùng thời điểm năm trước.

Ảnh minh họa

Tháng 5 đến tháng 9 hàng năm được xem là mùa tiêu thụ các loại giống cây ăn trái do trong thời điểm này, lượng mưa đều đặn, nhiệt độ ở mức thấp, thích hợp cho nhà các nhà vườn xuống giống.

Hiện các loại cây giống như chanh giấy không hạt ít gai Limca, bưởi da xanh, sầu riêng hạt lép, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa lò rèn, mận An Phước, ổi xá lị không hạt …. cung ứng không kịp nhu cầu của khách hàng do đặc tính những loại cây này có thể trồng ở nhiều vùng đất khác nhau và thị trường đang ưa chuộng các loại trái cây này.

Theo nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trái cho biết, năm nay sức tiêu thụ cây giống tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ tăng khá mạnh. Riêng ở cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trái Ba Thơi, thuộc xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, từ đầu mùa đến nay đã xuất bán cho thị trường gần 100.000 cây giống các loại.

Năm nay, điều kiện sản xuất cây giống không thuận lợi, chi phí sản xuất tăng cao nên giá nhiều loại cây giống tăng từ 3.000đồng – 5.000đồng/cây.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *